Diễn đàn trẻ em tỉnh Lạng Sơn

(PLVN) - Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐ,TB&XH) tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh đoàn Lạng Sơn mới tổ chức Diễn đàn trẻ em tỉnh Lạng Sơn năm 2020. 
Các trẻ em trao thông điệp cho các lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, các sở, ngành, đoàn thể tỉnh Lạng Sơn.
Các trẻ em trao thông điệp cho các lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, các sở, ngành, đoàn thể tỉnh Lạng Sơn.

Dự hội nghị có đồng chí Đoàn Thị Hậu, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, các huyện, thành phố và hơn 200 trẻ em.

Diễn đàn năm nay có chủ đề “Chung tay bảo vệ trẻ em, phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em”, với mục đích thúc đẩy việc thực hiện quyền tham gia của trẻ em, trang bị cho trẻ em những kỹ năng thực hành xã hội, nâng cao nhận thức về vai trò, trách nhiệm của bản thân đối với quê hương, đất nước.

Tại diễn đàn, các trẻ em đã chia sẻ, bày tỏ những ước mơ, nguyện vọng của bản thân, đồng thời tham gia đóng góp ý kiến, giao lưu, đối thoại với lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh về các vấn đề liên quan đến trẻ em như nạn bạo lực học đường, xâm hại trẻ em, phòng chống tai nạn, thương tích trẻ em, phòng chống đuối nước, bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng…

Ông Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu
 Ông Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu

Phát biểu tại diễn đàn, đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cấp uỷ Đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, các sở, ban, ngành tiếp tục nâng cao nhận thức và tăng cường vai trò lãnh đạo đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em;

Sở LĐ,TB&XH phối hợp với cơ quan liên quan rà soát, bổ sung và hoàn thiện các quy định về chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em theo hướng mở rộng chính sách an sinh xã hội, phúc lợi xã hội cho trẻ em, toàn tỉnh tiếp tục thực hiện tốt bổn phận đối với gia đình, nhà trường, cộng đồng, quê hương và đối với bản thân, để xứng đáng là những chủ nhân tương lai của đất nước, đặc biệt là trẻ em thuộc gia đình nghèo, vùng sâu, vùng xa.

Đọc thêm