Diễn tập phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Công an Tỉnh Thái Bình vừa phối hợp cùng Công ty Nhiệt điện Thái Bình tổ chức diễn tập phương án phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, buỗi diễn tập có sự phối hợp nhiều lực lượng chắc năng.

Đây là chương trình do UBND tỉnh Thái Bình chỉ đạo các cơ quan phối hợp tổ chức, thực hiện, nhằm nâng cao kỹ năng, chủ động sẵn sàng ngăn chặn cháy lớn, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản khi xảy ra các sự cố.

Dự và chỉ đạo có: ông Lại Văn Hoàn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình; Thượng tá Trần Văn Phúc - Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình; Đại tá Nguyễn Minh Khương - Phó Cục trưởng Cục C07, Bộ Công an; ông Phạm Hồng Long, Trưởng ban an toàn, Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Các đại biểu tham dự cuộc diễn tập.

Các đại biểu tham dự cuộc diễn tập.

Cùng dự có lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương liên quan và đại diện lãnh đạo Công an các tỉnh: Hà Nam, Ninh Bình, Vĩnh Phúc, Hải Phòng, Hưng Yên, Nam Định, Hải Dương; các Nhà máy Nhiệt điện: Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại, Công ty cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng, Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh, Công ty Nhiệt điện Mông Dương.

Thực hành cuộc diễn tập có 191 người và 28 phương tiện cơ giới các loại phục vụ công tác PCCC và CNCH. Các lực lượng, phương tiện đã hiệp đồng, phối hợp diễn tập với 4 giai đoạn: Lực lượng cơ sở triển khai chữa cháy, CNCH và ứng phó sự cố; lực lượng, phương tiện của Công an tỉnh tham gia chữa cháy, CNCH người bị thương; huy động tổng lực lượng, phương tiện các đơn vị, tổ chức tham gia chữa cháy; sau khi đám cháy được dập tắt, xử lý sự cố hóa chất, lực lượng Công an vào khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Lực lượng PCCC cơ sở phối hợp với lực lượng PCCC và CNCH Công an tỉnh triển khai dập đám cháy theo tình huống diễn tập.

Lực lượng PCCC cơ sở phối hợp với lực lượng PCCC và CNCH Công an tỉnh triển khai dập đám cháy theo tình huống diễn tập.

Nội dung cuộc diễn tập với tình huống giả định, một tia sét đánh trúng bể chứa dầu HFO1 của Công ty Nhiệt điện Thái Bình. Do hệ thống tiếp địa chống sét của Công ty đang tiến hành bảo dưỡng kỹ thuật nên không có khả năng chống sét dẫn tới cháy nổ.

Quá trình nổ hỗn hợp hơi đã phá hủy một phần mái bể chứa tạo thành đám cháy trên bể chứa diện tích khoảng 15m2 và xé rách một phần thành bể khiến dầu chảy tràn xuống lòng đê bao làm ngọn lửa cháy lan xuống chân bể, tạo thành đám cháy thứ 2 có diện tích khoảng 70m2.

Công tác cứu nạn, cứu hộ được triển khai quyết liệt, nhanh chóng.

Công tác cứu nạn, cứu hộ được triển khai quyết liệt, nhanh chóng.

Do trời mưa dông lớn, gió thổi rất mạnh, ngọn lửa trên bề mặt bể càng bốc cháy dữ dội với độ cao trên 10m, cùng với đám cháy dưới lòng đê bao tỏa khói đen mù mịt và bức xạ nhiệt rất lớn, đe dọa làm sụp bể bị cháy số 1 và cháy lan sang bể chứa HFO2 lân cận nếu như không có các biện pháp ngăn chặn hiệu quả.

Đám cháy đã làm 1 công nhân bị thương không thể di chuyển ra ngoài; trong quá trình chữa cháy, do tác động trực tiếp nhiệt lượng bức xạ cao từ đám cháy, thời gian chữa cháy kéo dài, có 2 chiến sỹ Công an xã Mỹ Lộc bị kiệt sức, ngạt khí và bất tỉnh tại chỗ.

Lực lượng chức năng vào cuộc điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Lực lượng chức năng vào cuộc điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Với phương châm chuẩn bị tốt lực lượng, phương tiện PCCC tại chỗ thiết thực, cuộc diễn tập đã hoàn thành toàn bộ nội dung yêu cầu theo phương án, kế hoạch đã đề ra, bảo đảm an toàn về người, trang thiết bị, phương tiện và không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất của doanh nghiệp.

Ngay sau buổi diễn tập, Ban Chỉ đạo PCCC và CNCH tỉnh Thái Bình đã tổ chức rút kinh nghiệm, chỉ ra ưu điểm cần phát huy và một số tồn tại cần bổ khuyết nhằm nâng cao khả năng sẵn sàng ứng phó với các tình huống cháy, nổ cho lực lượng PCCC và CNCH từ tỉnh tới cơ sở; nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động PCCC của cán bộ, công nhân tại doanh nghiệp.

Để động viện khích lệ các tập thể, cá nhân đã nỗ lực thực hiện tốt phương án diễn tập đề ra, đồng chí Thượng tá Đinh Hóa Thuần - Phó Trưởng phòng PX03 công bố quyết định khen thưởng của Công An tỉnh Thái Bình, Công ty Nhiệt điện Thái Bình cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong buổi diễn tập.

Công an tỉnh Thái Bình khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong cuộc diễn tập.

Công an tỉnh Thái Bình khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong cuộc diễn tập.

Giám đốc Công ty Nhiệt điện Thái Bình Tạ Trung Kiên khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong cuộc diễn tập.

Giám đốc Công ty Nhiệt điện Thái Bình Tạ Trung Kiên khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong cuộc diễn tập.

Kết thúc buổi diễn tập, ông Tạ Trung Kiên - Giám đốc Công ty Nhiệt điện Thái Bình đánh giá rất cao tinh thần tích cực, trách nhiệm của các lực lượng tham gia để buổi diễn tập thành công tốt đẹp, đạt được yêu cầu và mục đích đề ra. Quá trình diễn tập đã cho thấy sự thống nhất từ công tác chỉ huy, điều hành, phân công nhiệm vụ cho đến các phương pháp thực hiện và chiến thuật PCCC và CNCH đều tiến hành hợp lý.

Qua diễn tập, các lực lượng PCCC và CNCH được nâng cao kỹ năng ứng phó sự cố tại các cơ sở và nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các lực lượng để chủ động ngăn ngừa và xử lý kịp thời các tình huống, sự cố cháy, nổ hóa chất ngay từ ban đầu. Đây cũng là dịp để Công ty Nhiệt điện Thái Bình và các đơn vị cùng nhau trao đổi, học hỏi kinh nghiệm trong công tác đảm bảo an toàn tài sản, phương tiện và tính mạng của người lao động. Trên cơ sở đó, cán bộ công nhân viên công ty càng thêm vững tâm hăng say sản xuất, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao và phát triển ổn định.

Đọc thêm