Điều chỉnh việc áp dụng biện pháp giãn cách xã hội ở thị xã Hoài Nhơn

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Chiều 13/7, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Phi Long ra quyết định số 2945/QĐ-UBND về việc điều chỉnh việc áp dụng biện pháp giãn cách xã hội trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn.
Lấy mẫu test nhanh COVID-19 ở Hoài Nhơn. Ảnh: Tiểu ban tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19 Bình Định.
Lấy mẫu test nhanh COVID-19 ở Hoài Nhơn. Ảnh: Tiểu ban tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19 Bình Định.

Theo đó, kể từ 0h ngày 14/7, các phường ở thị xã Hoài Nhơn, gồm: Tam Quan, Tam Quan Bắc, Tam Quan Nam, Hoài Hảo chuyển việc thực hiện giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 sang thực hiện theo thần Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Các xã, phường còn lại của thị xã Hoài Nhơn thực hiện giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị số 15 của Thủ tướng Chính phủ (trừ phường Bồng Sơn vẫn thực hiện theo tinh thần Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ và quyết định số 2805/QĐ-UBND ngày 3/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh).

Trước đó, như Báo Pháp luật Việt Nam đã thông tin, ngày 3/7, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Phi Long ra quyết định số 2805 về việc giãn cách xã hội trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn.

Cụ thể, kể từ 0h ngày 4/7, thực hiện giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ đối với các phường, gồm: Tam Quan, Tam Quan Bắc, Tam Quan Nam, Hoài Hảo và Bồng Sơn; thực hiện giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị số 15 của Thủ tướng Chính phủ đối với các xã, phường còn lại. Thời gian thực hiện trong vòng 15 ngày.

Tính đến 16h ngày 13/7, trên địa bàn tỉnh Bình Định ghi nhận 28 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Đọc thêm