Điều động 7 cán bộ đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh Hải Dương

(PLVN) - Giám đốc Sở Y tế Hải Dương mới ký quyết định điều động 7 cán bộ y tế gồm 3 bác sĩ và 4 điều dưỡng ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương, Bệnh viện Phổi Hải Dương để đến làm việc tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh Hải Dương.
Khu điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng. (Ảnh minh hoạ).

Các cán bộ trên sẽ thực hiện nhiệm vụ điều trị và chăm sóc bệnh nhân COVID-19 nặng tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh Hải Dương cho đến khi khống chế được dịch bệnh.

Trước đó, ngày 24/11, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh Hải Dương có văn bản gửi Sở Y tế Hải Dương đề nghị bổ sung cán bộ y tế hỗ trợ khu điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng.

Hiện bệnh viện bố trí 2 ê-kíp gồm 10 bác sĩ, điều dưỡng thực hiện nhiệm vụ chăm sóc bệnh nhân mắc COVID-19. Khoa Hồi sức tích cực điều trị 10 bệnh nhân nặng, còn 28 bệnh nhân nhẹ đang điều trị ở khu riêng. Lượng bệnh nhân đông nên các cán bộ y tế bệnh viện làm việc quá tải.

Riêng bệnh nhân đang điều trị ở Khoa Hồi sức tích cực đều phải thở ôxy và chỉ nằm một chỗ nên nhân viên y tế làm việc rất vất vả, phải thay nhau theo dõi, chăm sóc bệnh nhân 24/24 giờ.

Hải Dương điều động thêm cán bộ y tế để điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng.

Bệnh viện dự kiến khu điều trị bệnh nhân mắc COVID-19 nặng sẽ phải bổ sung thêm 5 giường bệnh nên việc biệt phái, điều động các cán bộ y tế của Sở Y tế cho bệnh viện là hết sức cần thiết.

Theo chia sẻ của lãnh đạo Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh Hải Dương, trong ngày 22/11 có 17 bệnh nhân mắc COVID-19 được xuất viện nhưng vẫn còn 10 ca nặng đang điều trị, có bệnh nhân phải thở máy.

Bệnh viện điều trị cho 30 bệnh nhân, trong đó có 10 bệnh nhân nặng đang điều trị ở Khoa Cấp cứu, hồi sức chống độc. Những bệnh nhân này đều trung và cao tuổi, có bệnh nền, phải thở ô xy, trong đó 3 người phải thở máy. Đa số các bệnh nhân nặng mới tiêm 1 liều vaccine phòng COVID-19 hoặc chưa tiêm.

Các bệnh nhân nặng vẫn tỉnh táo, giao tiếp tốt song vẫn phải duy trì thở ô xy liên tục. Hằng ngày, ngoài tăng cường thuốc kháng sinh chống bội nhiễm, các bệnh nhân được bổ sung vitamin, thức ăn giàu dinh dưỡng để nâng cao sức đề kháng.

Đối với những bệnh nhân phải thở 50 lít ô xy/phút, nếu nồng độ ô xy trong máu không đạt mức trên 90% thì có thể bệnh viện sẽ cân nhắc chuyển lên tuyến trên điều trị do lo ngại để lâu sẽ gây rối loạn các chức năng khác của cơ thể.

Ngày 21/11, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh Hải Dương cũng phải chuyển một bệnh nhân 75 tuổi, quê Ninh Giang lên điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương. Bệnh nhân này bị suy hô hấp, thở 50 lít ô xy/phút nhưng nồng độ ô xy trong máu chỉ đạt khoảng 80%. Bệnh nhân hiện vẫn tỉnh táo.

Đọc thêm