Điều trị thoát vị đĩa đệm cho bệnh nhân nam 18 tuổi bằng kỹ thuật vi phẫu

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Ngày 20/1, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam-CuBa Đồng Hới cho biết, các bác sĩ của bệnh viện này vừa ứng dụng điều trị thành công cho một bệnh nhân bị thoát vị đĩa đệm bằng phương pháp vi phẫu thuật lấy nhân đệm.
Các y bác sĩ bệnh viện hữu nghị Việt Nam - CuBa Đồng Hới ứng dụng kỹ thuật vi phẫu thuật lấy nhân đệm cho bệnh nhân S.
Các y bác sĩ bệnh viện hữu nghị Việt Nam - CuBa Đồng Hới ứng dụng kỹ thuật vi phẫu thuật lấy nhân đệm cho bệnh nhân S.

Bệnh nhân nói trên là anh N.V.S (18 tuổi, trú tại Xuân Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình)

Theo thông tin từ bệnh viện cho biết, khoảng 8 tháng trước phẫu thuật, anh S bị đau vùng thắt lưng, vùng mông và tê chân phải, tình trạng đau ngày càng tăng dần. Bệnh nhân có đi khám và uống thuốc giảm đau nhưng tình trạng bệnh không thuyên giảm, thậm chí, tình trạng đi lại sau đó còn khó khăn hơn.

Ngày 5/1, sau khi nhập viện để điều trị và tiến hành thăm khám, các bác sĩ Bệnh viện hữu nghị Việt Nam-CuBa Đồng Hới xác định anh S bị thoái hóa cột sống và thoát vị đĩa đệm tầng L4/L5 chèn ép rễ, hẹp ống sống nặng S1 bên trái cần phẫu thuật can thiệp theo chỉ định.

Sau 1 tiếng tiến hành phẫu thuật, các y bác sỹ đã thành công lấy nhân đệm cho anh S. Hiện tại, anh S đã tỉnh táo, đi lại được và chuẩn bị ra viện.

Bác sỹ CKII Nguyễn Văn Mận, Trưởng khoa Ngoại Thần kinh, Bệnh viện hữu nghị Việt Nam-Cuba Đồng Hới cho biết, tới thời điểm hiện tại, bệnh viện đã ứng dụng kỹ thuật vi phẫu thuật cột sống thành công. Đây là phương pháp được áp dụng rộng rãi ở Việt Nam và trên thế giới trong điều trị thoát vị địa đệm thắt lưng.

Phương pháp này giúp giảm chiều dài của vết mổ, ít tổn thương tổ chức xung quanh, ít mất máu, tỷ lệ nhiễm trùng thấp và hồi phục nhanh. Bệnh nhân có thể đi lại, vận động sinh hoạt bình thường và xuất viện sau vài ngày sau phẫu thuật.

“Bệnh thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng hiện nay ở nước ta chiếm tỉ lệ khá cao, khoảng 80% dân số có ít nhất 1 khoảng thời gian bị đau lưng, có đến 30% dân số mắc phải căn bệnh này và đang có xu hướng trẻ hóa (thường gặp ở lứa tuổi từ 25 đến 55 tuổi).

Vì vậy, người dân khi bị bệnh lý về cột sống cổ, cột sống thắt lưng, như: Thoát vị đĩa đệm, trượt đốt sống, hẹp ống sống… nếu như điều trị bằng thuốc nội khoa, phục hồi chức năng sau 1-2 tháng không giảm hoặc có bớt, nhưng sau một thời gian lại tái phát cần gặp các bác sĩ chuyên khoa phẫu thuật thần kinh để được thăm khám và chỉ định phẫu thuật sớm nhằm tránh gây biến chứng ảnh hưởng đến khả năng vận động, làm giảm chất lượng cuộc sống. Đặc biệt, khi bệnh chuyển biến nặng thì quá trình điều trị khó khăn và tốn kém hơn.” Bác sỹ Nguyễn Văn Mận cho biết thêm.

Đọc thêm