Dỡ phong tỏa một số hẻm ở thuộc quận Gò Vấp, TP HCM

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Hết thời gian cách ly y tế tạm thời và các mẫu xét nghiệm của người dân đều âm tính với SARS-CoV-2, một số hẻm thuộc quận Gò Vấp, TP HCM đã được gỡ phong tỏa.
Chính quyền địa phương thông báo gỡ bỏ phong tỏa tại hẻm 80/12 Dương Quảng Hàm. (Nguồn ảnh: HCDC)
Chính quyền địa phương thông báo gỡ bỏ phong tỏa tại hẻm 80/12 Dương Quảng Hàm. (Nguồn ảnh: HCDC)

Sáng 16/6, các hộ dân tại hẻm số 7 đường Thống Nhất, phường 15, quận Gò Vấp được thông báo kết thúc thời gian cách ly y tế của UBND phường 15.

Sau 17 ngày cách ly y tế tạm thời, toàn bộ hộ dân tại hẻm này có kết quả xét nghiệm lần 3 âm tính với SARS-CoV-2, đủ điều kiện gỡ bỏ phong tỏa tạm thời để trở lại trạng thái bình thường sau những ngày cách ly phòng, chống dịch COVID-19.

Ngày 15/6, hẻm 80/12 và 80/59 Dương Quảng Hàm tại phường 5, quận Gò Vấp cũng được gỡ bỏ phong tỏa sau 19 ngày cách ly và các mẫu xét nghiệm của người dân ở đây đều âm tính với SARS-CoV-2.

Trước đó, ngày 10/6, hẻm 415 Nguyễn Văn Công, phường 3, quận Gò Vấp - nơi có trụ sở của điểm nhóm truyền giáo Phục Hưng cũng đã được gỡ phong tỏa sau 14 ngày cách ly.

Chính quyền địa phương tiếp tục khuyến cáo đến người dân hạn chế ra đường, tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch COVID-19.

Hẻm số 7 đường Thống Nhất, phường 15 và hẻm 80/59 Dương Quảng Hàm, phường 5 bị phong tỏa do có ca nhiễm COVID-19 liên quan đến điểm nhóm Hội thánh truyền giáo Phục Hưng. Hẻm 80/12 Dương Quảng Hàm bị phong tỏa do có ca nhiễm COVID-19 liên quan đến chuỗi lây nhiễm quán bánh canh ở Quận 3.

Hẻm 415 Nguyễn Văn Công, phường 3, quận Gò Vấp là nơi có trụ sở sinh hoạt của điểm nhóm truyền giáo Phục Hưng nên đây là con hẻm đầu tiên của quận Gò Vấp được phong tỏa trong quá trình truy vết chuỗi lây nhiễm của nhóm truyền giáo này.

Đọc thêm