Dỡ xưởng in trái phép của Công ty 888 sau phản ánh của Báo Pháp luật Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Chính quyền địa phương đã yêu cầu Công ty TNHH 888 tiến hành tháo dỡ xưởng in trái phép, trả lại mặt bằng nguyên trạng.

Sau khi Báo Pháp luật Việt Nam có bài viết “Thanh Hóa: Công ty TNHH 888 cố tình “vượt rào” xây dựng xưởng in trái phép?”. Chính quyền địa phương đã vào cuộc xác minh thông tin và xử lý sự việc theo quy định pháp luật.

Xưởng in chưa được cấp phép hoạt động trong công ty TNHH 888
Xưởng in chưa được cấp phép hoạt động trong công ty TNHH 888

Ông Nguyễn Bá Tài, Chánh Văn phòng UBND huyện Quảng Xương, Thanh Hoá cho biết: “sau khi tiếp nhận thông tin từ báo Pháp luật Việt Nam, qua kiểm tra chúng tôi xác định nội dung thông tin báo nêu là đúng. Chúng tôi đã lập biên bản và yêu cầu công ty TNHH 888 tiến hành tháo dỡ xưởng in trái phép trả lại mặt bằng nguyên trạng.”

Liên quan đến nội dung trên, Đoàn kiểm tra của Sở Thông tin -Truyền thông tỉnh Thanh Hoá cũng khẩn trương vào cuộc kiểm tra pháp lý hoạt động in của công ty TNHH 888 sau khi báo chí phản ánh thông tin.

Tại biên bản làm việc ngày 29/10 với các cơ quan chức năng, đại diện công ty TNHH 888 đã thừa nhận những sai phạm trong việc hoạt động xưởng in khi chưa được cấp phép.

Công ty TNHH 888 đã chủ động tháo dỡ, di chuyển máy móc và dừng mọi hoạt động liên quan đến xưởng in chưa được cấp phép.

Xưởng in đã được tháo dỡ, dừng hoạt động sau khi báo chí phản ánh
Xưởng in đã được tháo dỡ, dừng hoạt động sau khi báo chí phản ánh

Trước đó, sau khi nhận được phản ánh của bạn đọc về xưởng in hoạt động trái phép trong công ty TNHH 888 một thời gian dài, Báo Pháp luật Việt Nam đã vào cuộc tìm hiểu xác minh.

Qua tìm hiểu. Được biết, tại Bản đồ đánh giá đất xây dựng quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 mở rộng nhà máy may công nghiệp giai đoạn 2 của Công ty TNHH 888 tại xã Quảng Hợp (Quảng Xương, Thanh Hóa) ký tháng 6/2018 không được cấp phép xây dựng xưởng in thế nhưng doanh nghiệp đã cố tình “vượt rào” xây dựng xưởng in và đi vào hoạt động hơn 1 năm nay mà cơ quan chính quyền địa phương không hề hay biết.

Theo Bản đồ đánh giá đất xây dựng quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 mở rộng nhà máy may công nghiệp giai đoạn 2 của Công ty TNHH 888 tại xã Quảng Hợp thì vị trí xưởng in đang hoạt động này thuộc khu quy hoạch xây dựng nhà trông giữ xe. Ông Dương Văn Lâm, Phó Giám đốc Công ty thừa nhận là xây dựng không đúng theo quy hoạch.

Công ty TNHH 888, đầu tư xây dựng nhà máy may công nghiệp xuất khẩu tại xã Quảng Hợp, huyện Quảng Xương từ năm 2012, thực hiện công việc may xuất khẩu. Sau 8 năm hoạt động, Công ty đã có 2 nhà xưởng, thu hút 1.200 lao động.

Đọc thêm