Đoàn bác sĩ bệnh viện Trung ương Huế lên đường hỗ trợ Bắc Giang chống COVID-19

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sáng 31/5, bệnh viện Trung ương Huế (tỉnh Thừa Thiên Huế) tổ chức lễ ra quân đưa đoàn thầy thuốc tình nguyện của bệnh viện lên đường hỗ trợ tỉnh Bắc Giang phòng, chống dịch COVID-19.
Đoàn gồm 18 y bác sĩ và điều dưỡng lên đường hỗ trợ tỉnh Bắc Giang phòng, chống dịch COVID-19.
Đoàn gồm 18 y bác sĩ và điều dưỡng lên đường hỗ trợ tỉnh Bắc Giang phòng, chống dịch COVID-19.

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp tại tỉnh Bắc Giang, Ban Giám đốc bệnh viện Trung ương Huế đã điều động đoàn y bác sĩ và cán bộ lên đường hỗ trợ Bắc Giang phòng chống dịch COVID-19.

Đoàn tình nguyện gồm 18 cán bộ, nhân viên y tế (trong đó 7 bác sĩ, 6 điều dưỡng hồi sức, 1 kỹ sư thiết bị và 3 người phục vụ hậu cần) do TS.BS Nguyễn Thanh Xuân, Phó Giám đốc bệnh viện Trung ương Huế làm Trưởng đoàn.

Theo GS. Phạm Như Hiệp, Giám đốc bệnh viện Trung ương Huế, đoàn thầy thuốc lên đường hỗ trợ tâm dịch Bắc Giang đợt này là những y bác sĩ thuộc các lĩnh vực hồi sức tích cực, hồi sức tim mạch, chống độc…Tại Bắc Giang, đoàn có thể phụ trách một bệnh viện dã chiến hoặc phối hợp tác nghiệp cùng các đơn vị khác tùy theo tình hình thực tế. Bên cạnh trực tiếp tham gia điều trị, sàng lọc, truy vết…, các y, bác sĩ bệnh viện Trung ương Huế còn dự kiến trình bày một số báo cáo khoa học nhằm chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn chăm sóc và điều trị bệnh nhân COVID-19.

“Trước khi đoàn xuất phát, chúng tôi đã có cuộc nói chuyện động viên với các y bác sĩ, tất cả đều rất quyết tâm với mục tiêu chiến thắng COVID-19. Tôi tin rằng đội ngũ y bác sĩ này sẽ góp sức cùng Bắc Giang nhanh chóng đẩy lùi dịch bệnh trong thời gian sớm nhất”, GS Hiệp nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Phan Ngọc Thọ tặng hoa, động viên đoàn trước khi đoàn lên đường đến Bắc Giang
 Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Phan Ngọc Thọ tặng hoa, động viên đoàn trước khi đoàn lên đường đến Bắc Giang

Có mặt tiễn đoàn tại buổi lễ, ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã động viên, tặng hoa đoàn thầy thuốc tình nguyện đến Bắc Giang hỗ trợ phòng, chống dịch. "Các bạn sẽ phát huy sức mạnh của ngành y tế Thừa Thiên Huế để giúp tỉnh bạn vượt qua khó khăn, chúng tôi chờ đón các bạn chiến thắng trở về", Chủ tịch UBND tỉnh động viên. 

Trước giờ lên đường, TS.BS Nguyễn Thanh Xuân Phó Giám đốc bệnh viện Trung ương Huế chia sẻ, hơn lúc nào hết, thời điểm này là thời điểm người dân cần chúng tôi nhất. Tiếp nhận đề nghị của Bộ Y tế và lời kêu gọi từ tỉnh bạn, chúng tôi sẵn sàng vào tâm dịch để thực hiện nhiệm vụ của một người thầy thuốc. Những y bác sĩ lên đường hôm nay có những người từng có kinh nghiệm trong việc điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19, họ trực tiếp tham gia điều trị cho những ca bệnh tại Thừa Thiên-Huế trong thời gian vừa qua.

Theo kế hoạch đoàn sẽ ở tỉnh Bắc Giang hỗ trợ chống dịch COVID-19 đến khi dịch bệnh được khống chế mới quay trở về.

Đọc thêm