Đoàn cán bộ y tế Quảng Bình lên đường sang hỗ trợ tỉnh Khăm Muộn phòng chống dịch COVID-19

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sáng nay (11/10), Đoàn công tác của tỉnh Quảng Bình đã lên đường đến tỉnh Khăm Muộn (Lào) thực hiện nhiệm vụ giúp tỉnh bạn phòng, chống dịch COVID-19.
Tiễn đoàn công tác sang tỉnh Khăm Muộn nước bạn Lào hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19.
Tiễn đoàn công tác sang tỉnh Khăm Muộn nước bạn Lào hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19.

Đoàn công tác của tỉnh Quảng Bình gồm 11 thành viên là cán bộ, viên chức Trung tâm Kiểm soát bệnh tật và các sở, ngành, sẽ hỗ trợ tỉnh Khăm Muộn trong công tác xét nghiệm COVID-19, nhanh chóng phát hiện và đưa F0 ra khỏi cộng đồng.

“Tình hình dịch bệnh ở Lào hiện tại cũng rất căng thẳng, phức tạp. Việc đồng hành cùng tỉnh bạn phòng, chống dịch góp phần tô thắm thêm truyền thống đoàn kết, gắn bó, hữu nghị giữa hai nước Việt Nam - Lào nói chung, tỉnh Quảng Bình và tỉnh Khăm Muộn nói riêng.

Đoàn công tác cơ bản sang hỗ trợ giúp bạn Lào trong việc xét nghiệm SARS-CoV-2. Trong quá trình làm việc thì chúng tôi phải đảm bảo vấn đề an toàn sinh học đầu tiên, đảm bảo sức khỏe bản thân để có thể phục vụ cho công tác xét nghiệm giúp cho nước bạn Lào”, ông Lê Minh Tiến, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Bình - thành viên đoàn công tác cho biết.

Cán bộ, nhân viên y tế tỉnh Quảng Bình sẽ ở lại giúp tỉnh bạn trong 15 ngày để hỗ trợ công tác phòng chống dịch COVID-19.

Cán bộ, nhân viên y tế tỉnh Quảng Bình sẽ ở lại giúp tỉnh bạn trong 15 ngày để hỗ trợ công tác phòng chống dịch COVID-19.

Đoàn công tác mang theo 2 hệ thống xét nghiệm RT-PCR, số lượng sinh phẩm đủ cho 15.000 mẫu xét nghiệm đơn, 1.000 test tay và nhiều thiết bị y tế hiện đại khác. Các cán bộ, nhân viên y tế sẽ ở lại giúp tỉnh bạn trong 15 ngày để trực tiếp xét nghiệm, chia sẻ các kinh nghiệm phòng, chống dịch COVID-19.

Trong trường hợp dịch bệnh diễn biến phức tạp, ngành y tế sẽ có kế hoạch tăng cường nhân lực, trang thiết bị y tế để chung tay cùng tỉnh bạn.

Đọc thêm