Đoàn công tác Bộ Quốc phòng làm việc với Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 11/11, Đoàn công tác của Bộ Quốc phòng do Trung tướng Nguyễn Trọng Bình - Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam đã đến làm việc với Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển.
Đoàn công tác của Bộ Quốc phòng kiểm tra tại Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển.
Đoàn công tác của Bộ Quốc phòng kiểm tra tại Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển.

Tại buổi làm việc, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đã báo cáo tình hình, kết quả thực hiện các nội dung bàn giao chức trách, nhiệm vụ của Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển thời gian qua và các kiến nghị đề xuất của cơ quan, đơn vị với Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu…

Qua nghe báo cáo, Trung tướng Nguyễn Trọng Bình bày tỏ sự ghi nhận và biểu dương Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đã làm tốt công tác triển khai các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng. Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đã nhanh chóng ổn định tình hình, lãnh đạo, chỉ đạo Lực lượng hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao.

Trung tướng Nguyễn Trọng Bình phát biểu tại buổi làm việc.

Trung tướng Nguyễn Trọng Bình phát biểu tại buổi làm việc.

Từ đó, Phó Tổng Tham mưu trưởng yêu cầu lãnh đạo, chỉ huy Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển tiếp tục quán triệt, chung sức, đồng lòng, thực sự đoàn kết, khắc phục những khó khăn, vướng mắc, xây dựng ý chí quyết tâm cao; nắm chắc tình hình, lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường công tác huấn luyện, nghiệp vụ pháp luật, hợp tác quốc tế... xây dựng Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, nâng cao vị thế và uy tín, xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Trước đó, vào ngày 9/11, Đoàn công tác của Bộ Quốc phòng do Thiếu tướng Bùi Quốc Oai - Chính ủy Cảnh sát biển làm trưởng đoàn cũng đã đến kiểm tra thực hiện Đề án “Tuyên truyền phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam giai đoạn 2019 - 2023” tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Thiếu tướng Bùi Quốc Oai phát biểu tại buổi làm việc.

Thiếu tướng Bùi Quốc Oai phát biểu tại buổi làm việc.

Qua kiểm tra thực tế tại phường Hà An và nghe báo cáo trung tâm, đánh giá cao những kết quả đạt được trong quá trình triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam giai đoạn 2019 - 2023” của thị xã Quảng Yên, thay mặt đoàn công tác của Bộ Quốc phòng, Thiếu tướng Bùi Quốc Oai đề nghị: trong thời gian tới, địa phương cần chú trọng hơn nữa trong xây dựng kế hoạch tuyên truyền sát với thực tiễn, nhằm huy động cũng như phát huy vai trò của tất cả các cơ quan, ban, ngành, lực lượng. Đồng thời, cần tiếp tục đổi mới các nội dung, hình thức trong tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về Luật Cảnh sát biển; chú trọng xây dựng các mô hình hay, cách làm sáng tạo, để đưa Luật Cảnh sát biển đi vào thực tiễn cuộc sống, mang lại hiệu quả thiết thực…

Đọc thêm