Đoàn công tác đặc biệt tỉnh Thừa Thiên Huế hội đàm với tỉnh SeKong - Lào

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Ngày 16/5, Đoàn công tác đặc biệt của tỉnh Thừa Thiên Huế do Đại tá Hoàng Văn Nhân, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo 515 làm trưởng đoàn đã có buổi hội đàm và làm việc với Ban công tác đặc biệt tỉnh SeKong – Lào.
Hai bên ký kết phối hợp thực hiện công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ mùa khô và chương trình phối hợp thực hiện công tác Quân sự, quốc phòng 2022 – 2023.
Hai bên ký kết phối hợp thực hiện công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ mùa khô và chương trình phối hợp thực hiện công tác Quân sự, quốc phòng 2022 – 2023.

Tại buổi làm việc, 2 bên đã đánh giá lại một số kết quả trong phát triển kinh tế của 2 tỉnh và trong thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng của hai Quân đội.Đồng thời, nêu ra những khó khăn trong công tác thực hiện phối hợp, tìm kiếm cất bốc, quy tập các liệt sĩ và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên địa bàn tỉnh SeKong.

Phát biểu tại buổi hội đàm, Đại tá Hoàng Văn Nhân, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo 515 đã gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân và lực lượng vũ trang tỉnh SeKong đã luôn đồng hành, quan tâm giúp đỡ lực lượng vũ trang Thừa Thiên Huế, đặc biệt là luôn tạo điều kiện thuận lợi để Đội 192 thực hiện có hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập hồi hương các liệt sĩ trên địa bàn tỉnh SeKong trong suốt thời gian vừa qua.

Trong thời gian tới, xác định công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ sẽ gặp rất nhiều khó khăn do thông tin về mộ ngày càng khan hiếm, những người biết về thông tin đã già yếu hoặc đã không còn, song với trách nhiệm thiêng liêng cao cả và quyết tâm phải cố gắng tìm để đưa các liệt sĩ trở về quê hương, Ban chỉ đạo 515 mong muốn Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân, Ban công tác đặc biệt tỉnh SeKong tiếp tục tạo mọi điều kiện thuận lợi, hỗ trợ giúp đỡ để cán bộ, nhân viên Đội 192 hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế trao tặng 3 bộ máy vi tính cho Bộ CHQS tỉnh SeKong.

Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế trao tặng 3 bộ máy vi tính cho Bộ CHQS tỉnh SeKong.

Tại buổi Hội đàm, Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế và Bộ CHQS tỉnh SeKong đã cùng ký kết phối hợp thực hiện công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ mùa khô 2022 – 2023 và ký kết chương trình phối hợp thực hiện công tác Quân sự, quốc phòng năm 2022 – 2023 và những năm tiếp theo nhằm để đưa mối quan hệ giữa Bộ CHQS 2 tỉnh lên một tầm cao mới, cùng nhau xây dựng tình đoàn kết hữu nghị hợp tác giữa 2 Quân đội ngày càng bền vững.

Cũng trong dịp này, Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế đã trao tặng Bộ CHQS tỉnh SeKong 3 bộ máy vi tính với tổng trị giá 60 triệu đồng.

Đọc thêm