Đoan Hùng, Phú Thọ đảm bảo an toàn khám, chữa bệnh và kiểm soát lây nhiễm trong cơ sở y tế

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Trước diễn biến mới của dịch COVID-19, nhằm đảm bảo an toàn cho người bệnh, nhân viên y tế và cộng đồng, ngành y tế huyện Đoan Hùng đang khẩn trương đẩy mạnh các biện pháp phòng và kiểm soát lây nhiễm COVID-19 trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. 
Toàn cảnh Trung tâm Y tế huyện Đoan Hùng
Toàn cảnh Trung tâm Y tế huyện Đoan Hùng

Mỗi ngày, Trung tâm Y Tế huyện Đoan Hùng tiếp nhận hàng trăm bệnh nhân mới đến khám, điều trị bệnh và bệnh nhân điều trị nội trú. Vì thế, ngay tại cổng, Trung tâm Y tế huyện Đoan Hùng đã bố trí bàn tiếp đón, hướng dẫn kiểm tra thân nhiệt, đeo khẩu trang và sát khuẩn tay nhanh cho tất cả các trường hợp ra vào bệnh viện.

Tại đây, các cán bộ y tế của bệnh viện sẽ không cho ai vào bên trong nếu không đeo khẩu trang; nếu phát hiện trường hợp có dấu hiệu ho, sốt... sẽ đưa đến khu vực thăm khám riêng ngay sát cổng bệnh viện. Việc giãn cách bên trong bệnh viện được thực hiện nghiêm túc tại các khu vực tập trung đông người. Bệnh viện tăng cường công tác tuyên truyền tới các bệnh nhân, gia đình bệnh nhân hạn chế tối đa người nhà chăm sóc người bệnh, tạo môi trường thoáng khí cho các buồng bệnh.

Hệ thống máy chụp cộng hưởng từ 1.5 tesla hiện đại nhất tại Trung tâm Y Tế huyện Đoan HùngHệ thống máy chụp cộng hưởng từ 1.5 tesla hiện đại nhất tại Trung tâm Y Tế huyện Đoan Hùng

Lãnh đạo bệnh viện chia sẻ: “Bệnh viện đã chuẩn bị đầy đủ về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực sẵn sàng đón tiếp và điều trị bệnh nhân theo các hướng dẫn, quy định, quy trình về điều trị, phân luồng của Bộ Y tế. Luôn nêu cao cảnh giác đối với các trường hợp nghi ngờ, thực hiện triệt để các biện pháp phòng lây nhiễm chéo trong Bệnh viện. Đăng tải các khuyến cáo về phòng chống dịch giai đoạn mới. Thông báo hoạt động của phòng khám hô hấp 24/24 của Bệnh viện. Bên cạnh đó Bệnh viện vẫn luôn triển khai những kỹ thuật mới như: Cắt đoạn dạ dày; Cắt bỏ u lành tính vùng tuyến nước bọt; Siêu âm qua thóp; Cắt u lành tuyến mang tai; Chụp cộng hưởng từ; Điều trị tiêu sợi huyết. Tiếp tục triển khai các kỹ thuật chuyên sâu khác thuộc các chuyên ngành về ngoại khoa, sản khoa, hồi sức tích cực - chống độc, TMH, CĐHA & TDCN”.

Hạn chế tối đa bệnh nhân nằm ghép giường, người đến thăm bệnh, mỗi người bệnh chỉ có một người nuôi bệnh. Trang bị chai sát khuẩn tay nhanh và dung dịch rửa tay, kiểm tra, giám sát, cấp thẻ quản lý bệnh nhân và người nhà bệnh nhân. Bệnh viện đã lắp đặt các trạm khai báo y tế điện tử.

Hiện nay, tình hình dịch Covid-19 vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, vì vậy, đảm bảo các tiêu chí bệnh viện an toàn theo hướng dẫn của Bộ Y tế luôn được lãnh đạo Bệnh viện quan tâm hàng đầu.

Bệnh viện có phương án phòng, chống dịch, chuẩn bị đầy đủ các phương tiện, vật tư phòng chống dịch cần thiết, thường xuyên tự kiểm tra, đánh giá mức độ an toàn phòng chống dịch; toàn thể nhân viên Bệnh viện nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghiêm các chỉ đạo, hướng dẫn về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Đánh giá việc triển khai Bộ tiêu chí Bệnh viện an toàn phòng, chống dịch Covid-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp của Bộ Y tế, trên cơ sở đó rà soát các vấn đề không an toàn và các nguy cơ tiềm ẩn được phát hiện, xây dựng kế hoạch khắc phục, giải pháp can thiệp kịp thời.

Trong thời gian tới, Bệnh viện tiếp tục tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động khám chữa bệnh; tiếp tục yêu cầu tất cả các nhân viên y tế, bệnh nhân, người nhà đến thăm, chăm sóc thực hiện cài đặt và bật ứng dụng truy vết, ứng dụng khai báo y tế. Tiếp tục phổ biến, hướng dẫn và triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống dịch trong tình hình mới theo hướng dẫn của Bộ Y tế; thực hiện tốt thông điệp 5K gồm khẩu trang - khử khuẩn - khoảng cách - không tụ tập - khai báo y tế.

Với sự quyết liệt và chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch của Bệnh viện cùng với sự đoàn kết, ủng hộ của nhân dân, dịch Covid-19 sẽ sớm được kiểm soát, phát hiện, ngăn chặn kịp thời nếu có xảy ra.

Đọc thêm