Đoàn Thanh niên Bộ đội Biên phòng Long An phát triển đổi mới toàn diện

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Trong 02 ngày 16 và 17/6, Đoàn Thanh niên Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Long An đã long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản (TNCS) Hồ Chí Minh BĐBP tỉnh Long An lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 – 2027. Tham dự có Đại tá Đoàn Văn An - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP tỉnh Long An cùng 120 đoàn viên ưu tú đại diện cho tuổi trẻ BĐBP tỉnh Long An.
Đoàn Thanh niên Bộ đội Biên phòng Long An phát triển đổi mới toàn diện

Trong nhiệm kỳ qua, công tác Đoàn và phong trào thanh niên của BĐBP tỉnh Long An được đổi mới toàn diện, phát triển vững chắc cả bề rộng và chiều sâu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác đoàn thanh niên. Hoạt động giáo dục của Đoàn được phát huy với nhiều hình thức đa dạng, nội dung phong phú gắn với các đợt sinh hoạt chính trị và các cuộc vận động trong toàn lực lượng. Lực lượng đoàn viên luôn khắc phục khó khăn, xung kích, hăng hái đi đầu trong tuần tra bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới. Dũng cảm, mưu trí, sáng tạo trong đấu tranh phòng, chống có hiệu quả với các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm về ma túy, tội phạm kinh tế.

Cán bộ, đoàn viên biểu quyết nhất trí nhiệm vụ, chỉ tiêu tại Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh BĐBP tỉnh Long An, lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 – 2027

Cán bộ, đoàn viên biểu quyết nhất trí nhiệm vụ, chỉ tiêu tại Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh BĐBP tỉnh Long An, lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 – 2027

Đây cũng là lực lượng luôn tiên phong trong các chiến dịch tình nguyện, giúp dân phát triển kinh tế, xây dựng, sửa chữa nhà ở cho nhân dân nghèo biên giới, tham gia xây dựng củng cố hệ thống chính trị cơ sở. Hưởng ứng mạnh mẽ cuộc vận động chung sức xây dựng nông thôn mới, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân, cán bộ, đoàn viên thanh niên BĐBP thật sự coi “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt”. Mỗi đoàn viên thanh niên luôn xác định rõ vai trò, trách nhiệm trong tiếp tục đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và lời dạy của Bác Hồ đối với BĐBP”. Không ngừng phấn đấu, rèn luyện phẩm chất, đạo đức tác phong, tạo nguồn đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng.

Tích cực triển khai thực hiện nhiều chương trình, mô hình, phong trào đạt hiệu quả thiết thực, tiêu biểu như chương trình “Nâng bước em tới trường và con nuôi Đồn Biên phòng”. Cán bộ, đoàn viên thanh niên trong toàn đơn vị đã trích từ tiền lương, phụ cấp được hơn 1,6 tỷ đồng hằng năm tặng 64 suất học bổng cho các em học sinh nghèo trên khu vực biên giới (mỗi tháng 500.000 đồng/em).

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị, mạnh thường quân và nhà hảo tâm tổ chức trao quà, tặng xe đạp, trao học bổng cho các cháu thiếu niên và nhi đồng trên khu vực biên giới có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tiếp thêm sức mạnh và nghị lực để các em tiếp tục cắp sách đến trường. Kết quả, đã vận động tặng quà cho 11.034 cháu, trị giá 2,2 tỷ đồng; trao 1.941 suất học bổng, trị giá 735 triệu đồng; tặng 158 xe đạp, trị giá 192 triệu đồng. Thực hiện mô hình “mỗi tuần một địa chỉ”, “hũ gạo tình thương”, các đơn vị đã giúp đỡ được 528 địa chỉ với hơn 3.562 lượt cán bộ.

Các chiến sỹ tham gia, vệ sinh nơi công cộng được 1.970 ngày công; xây dựng 07 căn nhà tình thương, tình nghĩa; phụ giúp làm mới 3,5km đường dây điện, sửa chữa và nâng cấp 25 km đường giao thông nông thôn, sửa chữa 04 cầu nông thôn, trồng 71.500 cây xanh nơi công cộng, trích hơn 02 tấn gạo từ quỹ hũ gạo tình thương của đơn vị tặng cho 240 hộ chính sách, hộ nghèo…

Mô hình “dạy xóa mù chữ, phổ cập giáo dục” được các Chi đoàn thực hiện tốt. Đồn Biên phòng Tuyển Bình, Bến Phố và Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Bến Lức thường xuyên duy trì 11 lớp/129 em lớp học phổ cập giáo dục tiểu học, xóa mù chữ cho các em học sinh trên khu vực biên giới và thị trấn Bến Lức. Ngoài ra còn thực hiện có hiệu quả các mô hình “tay kéo Biên phòng”, “đoàn viên thanh niên nhận đỡ đầu, hỗ trợ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn”, “ngôi nhà xanh”…

Đại tá Đoàn Văn An - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP tỉnh Long An phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Đại tá Đoàn Văn An - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP tỉnh Long An phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Những việc làm ý nghĩa trên đã phát huy được tinh thần đoàn kết quân dân, làm sáng thêm phẩm chất tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ” nói chung, hình ảnh người chiến sỹ quân hàm xanh nói riêng trong lòng Nhân dân trên khu vực biên giới. Tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh. Phối hợp tốt với các lực lượng đứng chân trên địa bàn tổ chức tuần tra, kiểm soát bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Đặc biệt, hơn 2 năm qua trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, BĐBP tỉnh Long An đã duy trì thường xuyên 36 tổ, chốt/538 cán bộ, đoàn viên thanh niên tham gia. Các cán bộ, chiến sĩ đồng chí đã không quản khó khăn vất vả trực 24/24 trên biên giới; tổ chức tuyên truyền phòng chống dịch và ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép, không để dịch bệnh lây lan vào đơn vị và địa bàn góp phần cùng địa phương kiềm chế và kiểm soát được dịch bệnh.

Tại Đại hội, các đại biểu đến từ các cơ sở Đoàn của BĐBP tỉnh Long An đã trình bày các tham luận nêu lên những thuận lợi, khó khăn trong tổ chức các hoạt động của Đoàn. Nhiều ý kiến đã nêu lên các giải pháp thiết thực, góp phần xây dựng phương hướng nhằm thực hiện có hiệu quả công tác đoàn và phong trào thanh niên trong BĐBP tỉnh Long An, khóa XI, nhiệm kỳ 2022-2027.

Thời gian tới, Đoàn Thanh niên BĐBP tỉnh Long An phấn đấu xây dựng 100% tổ chức đoàn vững mạnh, 100% cán bộ đoàn khá, giỏi; 100% đoàn viên đạt khá và xuất sắc, hàng năm giới thiệu từ 10-12 đoàn viên ưu tú tạo nguồn phát triển Đảng... Đồng thời, thi đua rèn đức luyện tài, xung kích sáng tạo, quyết thắng, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình hiện nay.

Phát biểu tại Đại hội, Đại tá Đoàn Văn An - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP tỉnh Long An đánh giá cao vai trò của lực lượng đoàn viên thanh niên, biểu dương thành tích của các tập thể, cá nhân tiêu biểu đã góp phần vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác đoàn thanh niên trong những năm qua. Bên cạnh đó, Chính ủy BĐBP tỉnh Long An cũng yêu cầu trong nhiệm kỳ tới, lực lượng đoàn thanh niên BĐBP tỉnh Long An cần phát huy truyền thống anh hùng, xung kích, đi đầu trong thực hiện phong trào thi đua quyết thắng gắn với cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới. Nâng cao ý thức tự học, tự rèn theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chủ động lựa chọn nội dung trọng tâm, xác định khâu đột phá để triển khai thực hiện, tạo sự lan tỏa rộng rãi trong toàn đơn vị, thu hút, tập hợp đông đảo Đoàn viên thanh niên cùng tham gia thực.

Cán bộ, đoàn viên tham gia bỏ phiếu, bầu đại biểu biểu ưu tú đi dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Long An

Cán bộ, đoàn viên tham gia bỏ phiếu, bầu đại biểu biểu ưu tú đi dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Long An

Với tinh thần “Đoàn kết - Kỷ cương – Dân chủ - Năng động – Trách nhiệm” Đại hội cũng đã nhất trí thông qua nhiệm vụ, chỉ tiêu trong nhiệm kỳ 2022-2027. Các đại biểu cũng đã bầu ra 5 đại biểu ưu tú dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Long An.

Đọc thêm