Đoàn y bác sĩ, nhân viên y tế tình nguyện Quảng Ninh hoàn thành nhiệm vụ tại tỉnh Bắc Giang

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 18/6, đoàn y bác sĩ, nhân viên y tế tình nguyện của Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí đã chia tay tỉnh Bắc Giang, bàn giao lại các phần việc, nhiệm vụ phòng chống dịch, lên đường trở về Quảng Ninh.

Đoàn công tác của Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí gồm hơn 200 y bác sĩ, nhân viên y tế có kinh nghiệm trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. Trong hơn 01 tháng ở Bắc Giang, đoàn đã thực hiện nhiệm vụ lấy hơn 240.000 mẫu xét nghiệm COVID-19 cho công nhân các khu công nghiệp và người dân trong các cộng đồng dân cư trên địa bàn huyện Việt Yên.

Ngoài ra, trong thời gian công tác tại Bắc Giang, đoàn còn hướng dẫn, đào tạo quy trình lấy mẫu cho sinh viên tình nguyện của 6 trường cao đẳng, đại học chuyên ngành y dược tình nguyện hỗ trợ Bắc Giang; hướng dẫn người dân khu cách ly lấy mẫu bằng test nhanh kháng nguyên; phối hợp với Bệnh viện Quân y 103 xét nghiệm PCR bằng nước bọt…

UBND tỉnh Bắc Giang tặng bằng khen cho các y, bác sỹ, nhân viên y tế tình nguyện tỉnh Quảng Ninh. Ảnh Báo Quảng Ninh

UBND tỉnh Bắc Giang tặng bằng khen cho các y, bác sỹ, nhân viên y tế tình nguyện tỉnh Quảng Ninh. Ảnh Báo Quảng Ninh

Đặc biệt, thực hiện chỉ đạo của Ban chỉ đạo tiền phương phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh Bắc Giang đặt tại huyện Việt Yên, đoàn y bác sĩ, nhân viên y tế tình nguyện của Quảng Ninh đã đảm nhận trách nhiệm tổ chức, chỉ huy hoạt động của các Đội phản ứng nhanh truy vết, lấy mẫu, khoanh vùng chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Việt Yên.

Các Đội phản ứng nhanh của y bác sĩ, nhân viên y tế Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí gồm 15 - 20 người/ca trực, luân phiên trực 24/7, đã hoạt động tích cực, giúp huyện Việt Yên và tỉnh Bắc Giang nhanh chóng triển khai truy vết, lấy mẫu xét nghiệm, khoanh vùng dập dịch nhanh chóng.

Các y, bác sỹ, nhân viên y tế chụp ảnh kỷ niệm trước khi lên đường trở về Quảng Ninh. Ảnh: Báo Quảng Ninh

Các y, bác sỹ, nhân viên y tế chụp ảnh kỷ niệm trước khi lên đường trở về Quảng Ninh. Ảnh: Báo Quảng Ninh

Tại buổi chia tay, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Giang Lê Thị Thu Hồng đã nhấn mạnh: "Trong thời gian hỗ trợ Bắc Giang, các bác sĩ, nhân viên y tế của Quảng Ninh đã làm việc ở nơi “tuyến đầu của tuyến đầu”, chịu nhiều khó khăn vất vả nhất. Không chỉ trực tiếp chiến đấu, đoàn còn tích cực truyền đạt kinh nghiệm, hướng dẫn chuyên môn cho các đoàn tình nguyện khác và cán bộ, nhân viên y tế tỉnh Bắc Giang, dồn tổng lực giúp Bắc Giang từng bước khống chế dịch bệnh".

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Giang trân trọng cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ, giúp đỡ của các bác sĩ, cán bộ Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí và ngành Y tế tỉnh Quảng Ninh đã "chia lửa" cùng Bắc Giang trong trận chiến chống COVID-19.

Khi trở về địa phương, các y bác sỹ và nhân viên y tế Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí sẽ phải cách ly 21 ngày theo quy định trước khi trở lại công việc của mình.

Đọc thêm