Doanh nghiệp Hoa Kỳ quan tâm đến mảng công nghệ cao tại Bình Dương.

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Tại Hội nghị trực tuyến tiếp xúc đầu tư Hoa Kỳ, Bình Dương được đánh giá cao về phát triển kinh tế - xã hội, và thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI). Đây là cơ hội để các doanh nghiệp Hoa Kỳ lựa chọn môi trường đầu tư tại Bình Dương.
Hoa Kỳ đã đầu tư 128 dự án với hơn 911 triệu đô la Mỹ tổng vốn đầu tư tại Bình Dương.
Hoa Kỳ đã đầu tư 128 dự án với hơn 911 triệu đô la Mỹ tổng vốn đầu tư tại Bình Dương.

Tối ngày 2/12, tại Trung tâm Hội nghị và triển lãm tỉnh, UBND tỉnh Bình Dương tổ chức Hội nghị trực tuyến tiếp xúc đầu tư Hoa Kỳ, tham dự có ông Võ Văn Minh – Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh Bình Dương.

Ông Võ Văn Minh – Chủ tịch UBND tỉnh chia sẻ, chính quyền luôn đồng hành, hỗ trợ và tạo điều cho doanh nghiệp Hoa Kỳ.

Ông Võ Văn Minh – Chủ tịch UBND tỉnh chia sẻ, chính quyền luôn đồng hành, hỗ trợ và tạo điều cho doanh nghiệp Hoa Kỳ.

Phát biểu tại hội nghị, ông Võ Văn Minh – Chủ tịch UBND tỉnh - cho biết. Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 10 của Hoa Kỳ, cả hai có mối quan hệ hợp tác toàn diện trên mọi lĩnh vực. Tính đến nay, Hoa Kỳ luôn là một trong những nước có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) lớn tại Việt Nam với 1.135 dự án và hơn 10 tỷ đô la Mỹ tổng vốn đăng ký đầu tư. Trong đó, Hoa Kỳ đã đầu tư 128 dự án với hơn 911 triệu đô la Mỹ tổng vốn đầu tư tại Bình Dương.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương nhận định, tỉnh đã và đang nỗ lực cùng đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp tái khôi phục sản xuất, duy trì chuỗi cung ứng thông qua các buổi đối thoại, tiếp xúc với các hiệp hội, doanh nghiệp. Trong đó có tổ chức Hội nghị trực tuyến với Hiệp hội doanh nghiệp Hoa Kỳ (AMCHAM), tham dự Hội nghị “Gặp gỡ Hoa Kỳ: Chung tay hợp tác tái mở cửa, phục hồi và phát triển Khu vực kinh tế phía Nam” nhằm lắng nghe và giải quyết kịp thời các khó khăn vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi để nhà đầu tư và doanh nghiệp Hoa Kỳ hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả. Bình Dương hiện là địa phương đứng thứ 2 trong cả nước về thu hút vốn đầu tư nước ngoài sau TP. Hồ Chí Minh với tổng số 4.016 dự án đầu tư từ 65 quốc gia vùng lãnh thổ với tổng vốn đăng ký hơn 37 tỷ đô la Mỹ.

Tại hội nghị, các doanh nghiệp Hoa Kỳ đánh giá môi trường đầu tư tại Bình Dương là điểm đến hấp dẫn. Mặt khac, chính quyền tỉnh Bình Dương luôn đồng hành cùng doanh nghiệp Hoa Kỳ trong suốt thời gian qua, hỗ trợ kịp thời cho doanh nghiệp vào thời điểm dịch bệnh diễn biến phức tạp. Hiện tại, doanh nghiệp Hoa Kỳ rất quan tâm đến mảng công nghệ cao, Thành phố thông minh Bình Dương. Bình Dương cũng là trung tâm sản xuất công nghiệp hàng đầu tại Việt Nam và đây là cơ hội để các doanh nghiệp lựa chọn, tìm hiểu môi trường đầu tư của Bình Dương.

Doanh nghiệp Hoa Kỳ đánh giá cao môi trường đầu tư tại Bình Dương.

Doanh nghiệp Hoa Kỳ đánh giá cao môi trường đầu tư tại Bình Dương.

Ông Võ Văn Minh – Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương - gửi lời mời đến các nhà đầu tư, công ty, doanh nghiệp Hoa Kỳ đã và đang tìm hiểu môi trường đầu tư tại Bình Dương. "Khi đầu tư vào Bình Dương sẽ được hưởng nhiều chính sách ưu đãi, chính quyền luôn đồng hành, hỗ trợ và tạo điều cho doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh", ông Võ Văn Minh nói.

Đọc thêm