Độc đáo tác phẩm 'cá ngựa và nữ thần' tại làng đúc đồng Phước Kiều

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ông Dương Ngọc Thắng - Giám đốc Công ty TNHH làng đúc đồng Phước Kiều (TX Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) cho biết, đơn vị vừa hoàn thành một tác phẩm được đúc bằng đồng nặng gần 2 tấn.
Tác phẩm cá ngựa và nữ thần. (Ảnh: N.T)
Tác phẩm cá ngựa và nữ thần. (Ảnh: N.T)

Tác phẩm mang tên “cá ngựa và nữ thần” với cấu trúc độc đáo gồm một con cá ngựa cưỡi trên sóng có chiều ngang 3,2 m và bức tượng nữ thần đứng trên lưng cá có chiều cao 3,8m.

Để có tác phẩm này, làng đúc Phước Kiều đã phải huy động gần 20 nghệ nhân và thợ lành nghề trong và ngoài làng để thực hiện nhiều công đoạn như nhồi đất, làm bìa, giáp khuôn, pha chế kim loại… và hoàn thành trong suốt 6 tháng, "tiêu tốn" gần 2 tấn đồng.

Bức tượng sau khi hoàn thành đã ấn dấu là tác phẩm có kích thước lớn nhất và độc nhất từ trước đến nay được làng Phước Kiều đúc.

Tác phẩm đang được vận chuyển ra tỉnh Kiên Giang để trưng bày tại Khu du lịch Phú Quốc.

Đọc thêm