Đôi nam nữ nhiễm COVID-19 giấu chuyện vào nhà nghỉ dọc đường

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - 3 lao động chạy xe máy từ các tỉnh phía Nam về Nghệ An dừng lại ở một thị trấn gần nhà để nghỉ ngơi, ăn uống. Đến khi có có kết quả dương tính, họ vẫn khai báo thiếu trung thực, giấu chuyện vào nhà nghỉ dọc đường.
Các lao động chạy xe máy từ các tỉnh phía Nam về Nghệ An.
Các lao động chạy xe máy từ các tỉnh phía Nam về Nghệ An.

Ngày 7/8, thông tin từ huyện Đô Lương (Nghệ An) cho biết, các nhân viên y tế trên địa bàn đang khẩn trương phun hóa chất khử khuẩn, đồng thời tìm người đến một số địa điểm liên quan đến bệnh nhân COVID-19.

Động thái này diễn ra sau khi 2 bệnh nhân được công bố mắc COVID-19 vào sáng cùng ngày khai nhận đã từng ghé một nhà nghỉ và một quán ăn ở TT Đô Lương.

Đó là bệnh nhân Đ.Đ.T. (29 tuổi), và P.T.T.H. (33 tuổi), cùng trú xóm 2, xã Cát Văn, Thanh Chương.

Theo điều tra dịch tễ, ngày 1/8, anh T. chạy xe máy từ Long An về quê. Khi đến Bình Dương, anh đi chung với 2 người đồng hương đang làm thuê tại đây là chị H. và anh N.Đ.N. (33 tuổi).

Ba người này khai, trên đường về đã ghé nhiều địa điểm để dừng nghỉ, ăn uống nhưng không nhớ cụ thể. Đến sáng 3/8, khi về tới Nghệ An, cả 3 tiếp tục chạy lên TT Đô Lương và thuê nhà nghỉ Tiến Thành để tắm rửa, nghỉ ngơi. Sau đó, anh T. và anh N. đi ăn uống tại quán bún chả Hoa Mai.

Đến 16h chiều cùng ngày, 3 người mới đến Trạm Y tế xã Cát Văn khai báo và được đưa đi cách ly tập trung tại một trường tiểu học. Tuy nhiên, cả 3 người không khai báo đã ghé nhà nghỉ, ăn uống tại TT Đô Lương.

Mặc dù đã có kết quả dương tính, họ vẫn khai báo không trung thực, giấu diếm lịch trình. Người thì khai có dừng vào nhà nghỉ, người thì một mực phủ nhận. Đến khi cơ quan công an phải đấu tranh, họ mới chịu thừa nhận.

Đọc thêm