Đối tượng cướp giật ở Nam Định bị bắt sau 27 năm trốn truy nã tại Vũng Tàu

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Năm 1994, đối tượng đã thực hiện hành vi cướp giật tài sản ở Nam Định, rồi bỏ trốn vào nhiều tỉnh ở miền Nam sinh sống đến khi bị bắt giữ.

Ngày 17/6, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã bắt giữ và bàn giao đối tượng Tạ Anh Tuấn (SN 1970, quê Nam Định) cho Công an tỉnh Nam Định điều tra xử lý về tội cướp giật tài sản.

Đối tượng Tạ Anh Tuấn bị bắt vào sáng 17/6.

Đối tượng Tạ Anh Tuấn bị bắt vào sáng 17/6.

Theo hồ sơ, năm 1994, do túng thiếu vì nợ nần nên Tuấn đã thực hiện hành vi cướp giật tài sản trên địa bàn TP Nam Định. Tại thời điểm gây án, Tuấn đang là cán bộ Công ty Đường sắt TP Nam Định.

Sau đó, người này đã bỏ trốn khỏi địa phương. Ngày 8/7/1995, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nam Định ra quyết định truy nã toàn quốc đối với Tạ Anh Tuấn về tội Cướp giật tài sản.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ và qua công tác nắm tình hình, ngày 17/6, lực lượng PC02 Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã phát hiện đối tượng Tạ Anh Tuấn đang lẩn trốn tại xã Tóc Tiên (TX Phú Mỹ).

PC02 Công an tỉnh đã phối hợp Công an tỉnh Nam Định bắt giữ Tuấn khi đối tượng đang ở phòng trọ tại ấp 3, xã Tóc Tiên.

Trong suốt thời gian qua, đối tượng đã di chuyển đến nhiều tỉnh thành để lẩn trốn. Đến thời điểm bị bắt, Tuấn đã trốn truy nã được 27 năm.

Đọc thêm