Đón 341 người dân 'mắc kẹt' ở Đà Nẵng về Quảng Ngãi

(PLVN) - Công dân trở về được đưa thẳng đến Ký túc xá Trường Đại học Phạm Văn Đồng và Trung tâm bồi dưỡng, huấn luyện, giáo dục quốc phòng tỉnh Quảng Ngãi để thực hiện việc cách ly, theo dõi y tế và lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2...
Đón 341 người dân 'mắc kẹt' ở Đà Nẵng về Quảng Ngãi

11h30, các chuyến xe đầu tiên từ Đà Nẵng đã chở người dân về đến Quảng Ngãi. Người dân trước khi lên xe đều phải khai báo y tế, đeo khẩu trang, đo thân nhiệt. Mỗi xe chở 25 - 30 người, đảm bảo giãn cách theo quy định. Các xe tới thẳng 2 khu cách ly tập trung của tỉnh đã được bố trí.

Tnh Quảng Ngãi đã huy động hơn 80 cán bộ, chiến sĩ, nhân viên y tế, tình nguyện viên…; 29 xe khách từ 45 đến 52 chỗ cùng nhiều xe y tế, công an tham gia công tác đón người về quê. 

Xe đưa người dân từ Đà Nẵng về đến khu cách ly tâm trung trường Đại học Phạm Văn Đồng
Xe đưa người dân từ Đà Nẵng về đến khu cách ly tâm trung trường Đại học Phạm Văn Đồng 

Khu cách ly tập trung thuộc trường Đại học Phạm Văn Đồng đã hoàn thành việc tiếp nhận, bố trí chỗ ở cho gần 200 công dân trong đợt này. Trước khi đón công dân về, Ban CHQS TP Quảng Ngãi phối hợp với ngành Y tế phun khử khuẩn toàn bộ các phòng ốc, đồng thời, chuẩn bị đầy đủ các nhu yếu phẩm hằng ngày tại các phòng. Công dân về đến khu cách ly được phục vụ ngay các suất ăn trưa đầy đủ dinh dưỡng.

Bệnh viện Đa khoa TP Quảng Ngãi kiểm tra y tế cho các công dân tại Khu cách ly tập trung trường Phạm Văn Đồng. "Chúng tôi khám sàng lọc, đo thân nhiệt cho tất cả trường hợp. Với các trường hợp có bệnh lý thì sẽ lập danh sách để chuyển đi điều trị tại khu cách ly y tế thuộc Bệnh viện Đa khoa TP Quảng Ngãi", Bác sĩ Bùi Tá Nghĩa, Bệnh viện Đa khoa TP Quảng Ngãi thông tin.

Lê Văn Phú (phường Trần Phú, thành phố Quảng Ngãi), đang theo học tại một trường Đại học ở TP Đà Nẵng, và nhiều bạn trẻ bày tỏ niềm vui khi về lại quê nhà, với suy nghĩ sắp được về với gia đình.

Cán bộ y tế kiểm tra thân nhiệt trước khi lên phòng tại khu cách ly tập trung
 Cán bộ y tế kiểm tra thân nhiệt trước khi lên phòng tại khu cách ly tập trung 

Đại tá Võ Văn Dương, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, chiều cùng ngày, đã có 17 xe đưa 341 công dân về tỉnh và được tổ chức cách ly tập trung theo quy định. Ngay khi về đến các khu cách ly tập trung, công dân được tiếp nhận, khám sàng lọc ban đầu và nhận phòng cách ly. Các trường hợp đã hoàn thành việc cách ly tại Đà Nẵng và có giấy xác nhận xét nghiệm âm tính với Covid-19 thì được hướng dẫn cách ly tại nhà đủ 14 ngày theo quy định.

Các công dân nhận nhu yếu phẩm trước khi lên phòng tại khu cách ly tập trung
 Các công dân nhận nhu yếu phẩm trước khi lên phòng tại khu cách ly tập trung

Việc hỗ trợ đón công dân từ vùng tâm dịch Đà Nẵng về Quảng Ngãi và tổ chức cách ly tập trung sẽ được hoàn tất trong ngày 22/8. Hơn 40 trường hợp công dân Quảng Ngãi đang mắc kẹt ở Quảng Nam có nguyện vọng trở về cũng sẽ được UBND tỉnh hỗ trợ đưa đón trong những ngày sắp tới.

Đọc thêm