Đồn Biên phòng Quỳnh Thuận thực hiện tốt công tác dân vận

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Đồn Biên phòng (ĐBP) Quỳnh Thuận (xã Quỳnh Thu, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) có nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh vùng biển 9 xã với hơn 85 nghìn dân, gần 20 km đường biển.
Trung tá Nguyễn Ngọc Thìn – Đồn trưởng ĐBP Quỳnh Thuận chỉ đạo cán bộ, chiến sỹ hỗ trợ người dân ngập lụt sau hoàn lưu bão số 6.
Trung tá Nguyễn Ngọc Thìn – Đồn trưởng ĐBP Quỳnh Thuận chỉ đạo cán bộ, chiến sỹ hỗ trợ người dân ngập lụt sau hoàn lưu bão số 6.

Là ĐBP tuyến biển nên cán bộ, chiến sỹ ở đây gặp nhiều khó khăn hơn như đường biên giới biển thường có sự lấn chiếm, việc cạnh tranh ngư trường của các nước; Công tác gọi hỏi, tuần tra trên biển gặp nhiều khó khăn và luôn tiềm ẩn rủi ro, mất an toàn. Việc quản lý địa bàn rộng, người dân hoạt động đa ngành nghề, nguy cơ tiềm ẩn các loại tội phạm như ma túy, buôn lậu, gian lận thương mại, mua bán pháo, vật liệu nổ, xuất nhập cảnh trái phép...

Những năm qua, cán bộ, chiến sỹ ĐBP Quỳnh Thuận luôn bám sát địa bàn, đồng hành cùng ngư dân vượt qua khó khăn, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới biển. Song song với đó, với trách nhiệm của đơn vị đóng quân trên địa bàn, cán bộ chiến sỹ đã chủ động phối hợp chặt chẽ cùng chính quyền địa phương triển khai nhiều chương trình giúp nhân dân phát triển kinh tế, ổn định đời sống, thực hiện tốt công tác “dân vận”…

Thiếu tá Hồ Hữu Nghệ, Chính trị viên ĐBP cho biết: Là lực lượng nòng cốt trong giữ gìn an ninh, chính trị vùng biển, Đồn luôn chủ động phối hợp cùng địa phương, các ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân chấp hành nghiêm quy định pháp luật, nâng cao ý thức giữ gìn môi trường, tài nguyên thiên nhiên biển.

Từ đầu năm 2021 đến nay, ĐBP Quỳnh Thuận đã phối hợp chính quyền, các ban ngành đứng chân trên địa bàn làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) cho cán bộ, nhân dân. Trong đó, tập trung tổ chức các hoạt động tuyên truyền chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 8 của Đảng, cuộc bầu cử ĐBQH khóa 15 và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Tuyên truyền Luật Thủy sản 2017, Tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19, dịch tả lợn châu Phi... đến người dân.

ĐBP Quỳnh Thuận đã tổ chức tuyên truyền 31 buổi với gần 4.000 lượt người nghe, cấp phát 675 bộ tài liệu, tờ rơi... Kêu gọi vận động các tổ chức đoàn thể ủng hộ cấp phát cho nhân dân 300 lá cờ tổ quốc, 220 phao cứu sinh, hơn 400 áo phao. Phối hợp với Hội chữ thập đỏ huyện tặng 312 suất quà cho ngư dân nghèo tại các xã biên giới trên địa bàn (mỗi suất 1 triệu đồng). Ngoài ra, còn phối hợp Trung tâm tìm kiếm cứu nạn Hàng Hải Việt Nam tặng 100 suất quà cho các ngư dân với số tiền 500 triệu đồng.

Để xây dựng thế trận lòng dân, đơn vị luôn chủ động, tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương và phối hợp chặt chẽ với các ngành, đoàn thể củng cố cơ sở chính trị, tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh trên địa bàn.

ĐBP Quỳnh Thuận đã nhiều lần cử cán bộ chiến sỹ giúp các thôn, xã nơi địa bàn mình quản lý hoàn thiện các hạng mục nhà văn hóa, sửa chữa, gia cố đê biển, tu sửa nhiều km giao thông, tu sửa đài tưởng niệm liệt sĩ, làm vệ sinh môi trường, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, cháy rừng...

Công tác tuần tra, kiểm soát, phòng chống xuất nhập cảnh trái phép, điều tra hình sự, xử lý vi phạm hành chính thời gian qua cũng được Đồn chú trọng, kịp thời xử lý nghiêm các hoạt động vi phạm.

Trong công tác phòng chống Covid-19, Đồn đã nhiều đợt điều động cán bộ, chiến sỹ phối hợp với các địa phương tham gia chốt chặn trên các trục đường, khu cách ly tập trung và các tỉnh phía nam; tham mưu cho BCĐ phòng chống dịch huyện thành lập 4 chốt kiểm soát người ra vào cảng cá Lạch Quèn, Lạch Thơi đảm bảo an toàn không để dịch xâm nhập vào cảng cá và người lao động trên các phương tiện tàu cá.

Cùng với đó, thời gian qua ĐBP Quỳnh Thuận luôn quan tâm đến công tác cảm hóa những người lầm lỡ. Với phương châm cùng ăn, cùng ở với người dân, cán bộ của Đồn đã trực tiếp đến nhà những người mới đi tù về hay thường vi phạm pháp luật hoặc người có biểu hiện chống đối để tuyên truyền, vận động.

Theo chính trị viên Hồ Hữu Nghệ: “Có những đối tượng lúc đầu thấy chúng tôi đến thì lánh mặt, nhưng với tinh thần kiên trì và bằng tình cảm chân thành, dần dần họ hiểu và chấp nhận pháp luật tốt hơn”. Những thành công đó khẳng định vai trò dân vận khéo của cán bộ, chiến sĩ ĐBP Quỳnh Thuận. Ở đó, tình cảm, trách nhiệm và lòng yêu thương luôn là sức mạnh để cảm hóa những con người từng một thời lầm lỗi.

ĐBP Quỳnh Thuận còn thực hiện chương trình “Nâng bước em đến trường”, giúp nhiều học sinh có cơ hội tiếp tục đến trường. Hiện Đồn đang nhận nuôi 2 học sinh trên địa bàn đơn vị quản lý. Với trách nhiệm cũng như tình cảm của một người cha thường xuyên xa nhà, những cán bộ, chiến sĩ biên phòng luôn thăm nuôi các em. Ngoài việc hỗ trợ về kinh tế, dạy học, những người lính biên phòng còn dạy cho các em kỹ năng sống, rèn luyện nhân cách.

Những việc làm của người lính biên phòng càng gần gũi, thân thương với người dân vùng biển. Đồng thời củng cố niềm tin của người dân tích cực tham gia giữ vững chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Đọc thêm