Đồng Nai: 10 năm tù cho các đối tượng đánh người gây thương tích

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Tòa án nhân dân huyện Nhơn Trạch tỉnh Đồng Nai vừa xét xử các bị can Phan Hữu Phước, Trần Văn Chính và Lê Trọng Phúc về tội “Cố ý gây thương tích” với tổng mức án gần 10 năm tù cho các đối tượng .
Tổng gần 10 năm tù cho 3 bị can về tội Cố ý gây thương tích
Tổng gần 10 năm tù cho 3 bị can về tội Cố ý gây thương tích

Ngày 24/3, Tòa án nhân dân huyện Nhơn Trạch tỉnh Đồng Nai vừa đưa ra xét xử các bị can trong vụ “Cố ý gây thương tích” xẩy ra trên địa bàn.

Theo cáo trạng, vào ngày 29/8, Phan Hữu Phước đã rủ Trần Văn Chính (nhân viên bảo vệ của công ty Hoàng Kinh Đô), Lê Trọng Phúc (nhân viên bảo vệ) và 01 người đàn ông tên Tèo (chưa rõ nhân thân), Tèo rủ 4 thanh niên (chưa rõ nhân thân), Chính rủ Nguyễn Trọng Nguyễn (nhân viên bảo vệ) đến trước cổng Công ty Jung Woo Vina thuộc Khu Công Nghiệp Dệt may Nhơn Trạch, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai để đánh anh Trần Thanh Sang.

Tại đây, 01 thanh niên (chưa rõ nhân thân) dùng nón bảo hiểm đánh 01 cái vào người anh Sang. Anh Sang bỏ chạy thì bị Chính dùng nón bảo hiểm, Phúc, Nguyễn dùng 01 cây dũ 03 khúc bằng kim loại đuổi đánh anh Sang, khi anh Sang té ngã thì Phan Hữu Phước dùng 01 con dao tự chế dài khoảng 60cm chém 01 nhát trúng vào 2 tay anh Sang gây thương tích với tỷ lệ tổn thương là 11%.

Chỉ khi một số công nhân hô lên “Công an đến” thì nhóm Phước bỏ đi về, riêng Sang được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Đồng Nai.

Đến ngày 03/09 anh Sang đến Công an Khu Công Nghiệp huyện Nhơn Trạch trình báo sự việc, Công an Khu Công Nghiệp Nhơn Trạch lập hồ sơ ban đầu và chuyển giao đến cơ quan Cảnh sát điều tra huyện Nhơn Trạch để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Trước các hành vi trên, Toà án nhân dân huyện Nhơn Trạch đã xét xử và tuyên án 3 năm 6 tháng tù đối với Phan Hữu Phước; Trần Văn Chính và Lê Trọng Phúc mỗi người 3 năm tù. Đây là bài học đắt giá, những bản án dành cho những kẻ thiếu suy nghĩ, hống hách phải chịu hình phạt của pháp luật.

Đọc thêm