Đồng Nai cần tháo gỡ vướng mắc về đất đai để tăng tỷ lệ giải ngân nguồn vốn đầu tư công

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Hiện nay việc giải ngân nguồn vốn đầu tư công tại các huyện thị ở Đồng Nai còn thấp nên lãnh đạo tỉnh yêu cầu các địa phương cố gắng giải quyết các vướng mắc về đất đai, dự án cũng như giải phóng mặt bằng để tăng tốc độ giải ngân.
Hội nghị trực tuyến
Hội nghị trực tuyến

Ngày 2/12 ông Võ Tấn Đức, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đã chủ trì hội nghị giao ban trực tuyến với các sở, ban, ngành và các địa phương trong tỉnh Đồng Nai về việc thực hiện giải ngân nguồn vốn đầu tư công năm 2021.

Báo cáo tại buổi làm việc Sở Kế hoạch Đầu tư cho biết hiện tổng nguồn vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Đồng Nai trong năm 2021 sau điều chỉnh là hơn 24.400 tỷ đồng.

Đến cuối tháng 11 tỉnh Đồng Nai đã thực hiện giải ngân nguồn vốn gần 11.000 tỷ đồng, đạt gần 45% kế hoạch vốn năm 2021, ước giải ngân cả năm đạt hơn 66% kế hoạch. Trong đó, tỷ lệ giải ngân bình quân các dự án ngân sách tỉnh là hơn 53%; tỷ lệ giải ngân bình quân vốn cấp huyện giao chỉ tiêu kế hoạch là hơn 58%. Như vậy tình hình thực hiện giải ngân nguồn vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Đồng Nai vẫn còn thấp so với kế hoạch đề ra.

Về nguyên nhân chậm giải ngân, đại diện Sở Kế hoạch Đầu tư cho rằng từ đầu năm 2021 đến nay dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng lớn đến tiến độ giải ngân nguồn vốn đầu tư công. Hơn nữa đây là năm thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nên việc bố trí vốn thực hiện chậm hơn, khối lượng giải ngân thấp. Ngoài ra còn có các nguyên nhân khác như chủ đầu tư và nhà thầu tư vấn lập hồ sơ dự án chậm; trình thẩm định hồ sơ chưa đạt yêu cầu phải chỉnh sửa nhiều lần; công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng chậm,…

Vì vậy để tăng mức giải ngân, sở này đề xuất các địa phương cần tiếp tục thực hiện phòng chống dịch một cách hiệu quả; tháo gỡ khó khăn vướng mắc và đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng.

Kết luận buổi làm việc, ông Võ Tấn Đức kết luận, để hoàn thành mục tiêu giải ngân nguồn vốn đầu tư công trong năm 2021 các chủ đầu tư, các địa phương phải phân công lãnh đạo chịu trách nhiệm theo dõi về tiến độ, kịp thời tháo gỡ những khó khăn cho từng dự án. Kết quả giải ngân của từng dự án được phân công theo dõi là một trong những căn cứ để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2021 của lãnh đạo từng sở, ngành, địa phương. Các cơ quan đơn vị phải rà soát tình hình thực hiện của từng dự án, từ đó phân tích nhóm gặp những vướng mắc về thủ tục đầu tư, xây dựng, đấu thầu; nhóm dự án vướng mắc về đất đai, giải phóng mặt bằng và nhóm dự án vướng mắc về vốn, thủ tục giải ngân để tháo gỡ kịp thời.

Đọc thêm