Đồng Nai: Chủ tịch phường Hoá An bị thôi chức vì lơ là công tác phòng, chống dịch

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Chiều 27/7, bà Huỳnh Thu Hà, Chủ tịch UBND phường Hoá An chính thức nhận quyết định thôi chức vì không thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19.
Đối diện công ty Pouchen VN, nơi có ca dương tính đã bị phong toả
Đối diện công ty Pouchen VN, nơi có ca dương tính đã bị phong toả

Chủ tịch UBND TP Biên Hoà ký quyết định cho bà Huỳnh Thu Hà thôi giữ chức Chủ tịch UBND phường Hoá An, Đồng thời điều động bà Hà về công tác tại Trung tâm Văn hoá, thông tin và thể thao TP Biên Hoà.

Toàn bộ khu vực chợ Hoá An đã ngừng hoạt động

Toàn bộ khu vực chợ Hoá An đã ngừng hoạt động

Chủ tịch UBND TP Biên Hoà cũng ký quyết định điều động ông Dương Minh Sang, Phó trưởng Phòng nội vụ TP Biên Hoà giữ chức quyền chủ tịch UBND phường Hoá An thay bà Hà.

Cùng ngày, Thành uỷ Biên Hoà cũng ra quyết định cho bà Huỳnh Thu Hà thôi giữ chức phó bí thư Đảng uỷ phường Hoá An và bổ nhiệm ông Dương Minh Sang giữ chức phó bí thư Đảng uỷ phường Hoá An, nhiệm kỳ 2020-2025.

Được biết, nguyên nhân dẫn quyết định cho bà Hà thôi chức là vì trong thời gian giữ vai trò Chủ tịch UBND phường, bà Hà đã không thực hiện tốt quy định phòng, chống dịch, khiến dịch bệnh lây lan nhiều và không có biện pháp khắc phục cũng như đề xuất lên cấp trên để xử lý.

Lực lượng chức năng phường Hoá An tăng cường kiểm soát các cửa ngõ ra vàoLực lượng chức năng phường Hoá An tăng cường kiểm soát các cửa ngõ ra vào

Trước đó, công ty TNHH Pouchen VN có 17.000 công nhân đóng tại phường Hoá An, số lượng công nhân ở trọ nhiều lại gần chợ truyền thống nên số ca dương tính với COVID-19 tại phường Hoá An đã lên đến 300 ca, nhiều nhất so với các phường, xã khác.

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến khó kiếm soát, số ca dương tính tăng cao. UBND tỉnh Đồng Nai đã quyết định kéo dài phong toả phường Hoá An thêm 1 tuần, tính từ ngày 25/7 đến hết ngày 1/8.

Đọc thêm