Đồng Nai: Khởi tố băng nhóm chuyên cướp giật ban đêm

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 4/5, Công an huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 04 tháng đối với 06 đối tượng thuộc băng nhóm chuyên cướp giật tài sản vào ban đêm.

Các đối tượng bị bắt có tuổi đời rất trẻ, bao gồm Thân Thế Huỳnh (SN 2001), Phạm Quốc Anh Hào (SN 2003), Thân Thế Hùng (SN 1994), Nguyễn Hoàng Bảo (SN 2001), Ngô Văn Thành (SN 1994) và Nguyễn Mai Vũ Hảo (SN 1995). Các đối tượng đều ngụ tại xã Giang Điền, huyện Trảng Bom.

Được biết, các đối tượng thường di chuyển theo nhóm từ 2 đến 4 người và sử dụng các loại xe máy phân khối lớn, tốc độ cao như Suzuki Satria 155, Yamaha Exciter 150,... Mục tiêu các đối tượng lựa chọn để thực hiện hành vi cướp giật tài sản thường là người đi đường một mình, phụ nữ đeo túi xách và có nhiều trang sức hoặc là những người đi đường đang sử dụng điện thoại. Khi xác định được mục tiêu, các đối tượng sẽ chia làm 2 nhóm. Nhóm đầu sẽ nhanh chóng áp sát và cướp lấy tài sản, nhóm thứ 2 có nhiệm vụ cản đường người truy bắt, thậm chí chống trả bằng vũ lực.

Khi phát hiện có người đi đường một mình, nhất là phụ nữ có đeo trang sức, túi xách hoặc đang sử dụng điện thoại di động… thì các đối tượng đi trước sẽ điều khiển xe áp sát, chớp thời cơ giật lấy tài sản rồi nhanh chân tẩu thoát; còn các đối tượng đi xe ở phía sau cũng bám đuôi làm nhiệm vụ cản đường, hỗ trợ chống trả nếu bị hại hoặc người đi đường truy đuổi.

Cụ thể, vào rạng sáng ngày 9/3, ông T.H.K. (sinh năm 1969, ngụ tại xã Đồi 61, huyện Trảng Bom) điều khiển xe máy trên đoạn đường vắng người qua lại thuộc ấp 2, xã An Viễn, huyện Trảng Bom thì bị băng cướp trên dùng 2 xe máy ép xe , cướp giật 01 sợi dây chuyền vàng đeo trên cổ rồi tẩu thoát. Trước đó, bà P.T.H. (sinh năm 1972, ngụ tại TT. Dầu Giây, huyện Thống Nhất) dừng xe bên lề đường để nghe điện thoại, các đối tượng từ phía sau áp sát giật đi chiếc túi xách (tổng tài sản bị mất trị giá hơn 250tr đồng).

Hiện, các đối tượng khai nhận đã thực hiện 02 vụ cướp giật tài sản ở trên và nhiều vụ cướp giật tương tự khác tại địa bàn các huyện Định Quán, Long Thành, Thống Nhất. Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra và xử lý theo qui định.

Đọc thêm