Đồng Nai kiểm soát nghiêm ngặt các tuyến đường bộ và đường thuỷ nội địa

(PLVN) -  Sau khi thiết lập 22 chốt kiểm soát phòng, chống dịch trên toàn tỉnh Đồng Nai, bên cạnh các chốt kiểm dịch trên đường bộ thì tại các tuyến đường thủy nội địa, lực lượng chức năng đã thực hiện đúng chức năng kiểm soát và phòng chống dịch một cách có hiệu quả.
Đồng Nai kiểm soát nghiêm ngặt các tuyến đường bộ và đường thuỷ nội địa
Chốt kiểm dịch số 1, được đặt tại tuyến Quốc lộ 1A (thuộc phường Long Bình Tân, TP Biên Hoà, giáp ranh với TP Hồ Chí Minh), do Trung tâm y tế Biên Hoà, Ban chỉ huy quân sự TP Biên Hoà và lực lượng Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp kiểm tra thân nhiệt, khai báo y tế dưới thời tiết mưa gió thất thường.

Chốt kiểm dịch số 1, được đặt tại tuyến Quốc lộ 1A (thuộc phường Long Bình Tân, TP Biên Hoà, giáp ranh với TP Hồ Chí Minh), do Trung tâm y tế Biên Hoà, Ban chỉ huy quân sự TP Biên Hoà và lực lượng Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp kiểm tra thân nhiệt, khai báo y tế dưới thời tiết mưa gió thất thường.

Các lực lượng tại chốt chặn được phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng, phối hợp hoạt động nhịp nhàng, hiệu quả, đảm bảo an toàn về y tế và các trang thiết bị cần thiết để thực hiện cho công tác phòng, chống dịch.

Các lực lượng tại chốt chặn được phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng, phối hợp hoạt động nhịp nhàng, hiệu quả, đảm bảo an toàn về y tế và các trang thiết bị cần thiết để thực hiện cho công tác phòng, chống dịch.

Hàng ngàn trường hợp được triển khai, khai báo y tế trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Hàng ngàn trường hợp được triển khai, khai báo y tế trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Trạm kiểm dịch tại trạm thu phí trên tuyến Quốc lộ 1K, ngoài việc đo nhiệt, khai báo y tế và các biện pháp phòng, chống dịch khác còn có nhiệm vụ tuyên truyền, hướng dẫn người tham gia giao thông chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch bệnh của Chính phủ và UBND tỉnh theo khuyến cáo của Bộ Y tế.

Trạm kiểm dịch tại trạm thu phí trên tuyến Quốc lộ 1K, ngoài việc đo nhiệt, khai báo y tế và các biện pháp phòng, chống dịch khác còn có nhiệm vụ tuyên truyền, hướng dẫn người tham gia giao thông chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch bệnh của Chính phủ và UBND tỉnh theo khuyến cáo của Bộ Y tế.

Nhiều người tham gia giao thông tự giác trong việc khai báo y tế, đo thân nhiệt và cùng cộng đồng ngăn chặn không cho dịch lây lan.

Nhiều người tham gia giao thông tự giác trong việc khai báo y tế, đo thân nhiệt và cùng cộng đồng ngăn chặn không cho dịch lây lan.

Ngoài khai báo y tế trực tiếp, tại các chốt kiểm dịch chuẩn bị sẵn mã QR để người dân có thể dễ dàng khai báo y tế trên điện thoại di động mà không cần mất quá nhiều thời gian.

Ngoài khai báo y tế trực tiếp, tại các chốt kiểm dịch chuẩn bị sẵn mã QR để người dân có thể dễ dàng khai báo y tế trên điện thoại di động mà không cần mất quá nhiều thời gian.

Tại các bến phà, lực lượng chức năng chốt chặn để kiểm tra thân nhiệt của người dân cùng với việc kiểm tra các phương tiện thuỷ ngoại tỉnh chở người và hàng hoá. Đối với các trường hợp không chấp hành sẽ báo cáo về chỉ huy đơn vị và có biện pháp xử lý phù hợp.

Tại các bến phà, lực lượng chức năng chốt chặn để kiểm tra thân nhiệt của người dân cùng với việc kiểm tra các phương tiện thuỷ ngoại tỉnh chở người và hàng hoá. Đối với các trường hợp không chấp hành sẽ báo cáo về chỉ huy đơn vị và có biện pháp xử lý phù hợp.

Với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm “chống dịch như chống giặc”, 22 chốt kiểm soát liên ngành được UBND tỉnh và UBND các huyện, thành phố thành lập, triển khai và hoạt động từ 0 giờ ngày 02/6/2021.

Với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm “chống dịch như chống giặc”, 22 chốt kiểm soát liên ngành được UBND tỉnh và UBND các huyện, thành phố thành lập, triển khai và hoạt động từ 0 giờ ngày 02/6/2021.

Dưới trời nắng oi bức, nhưng những cán bộ, chiến sỹ CSGT trong trang phục bảo hộ kín mít nhẹ nhàng hướng dẫn các tàu, thuyền vào kiểm tra, tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh COVID- 19.

Dưới trời nắng oi bức, nhưng những cán bộ, chiến sỹ CSGT trong trang phục bảo hộ kín mít nhẹ nhàng hướng dẫn các tàu, thuyền vào kiểm tra, tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh COVID- 19.

Qua công tác kiểm tra, tuyên truyền và hướng dẫn phòng chống dịch, các thuyền trưởng và những người đi trên tàu rất phấn khởi và quyết tâm cùng nhau chống dịch để đất nước được bình yên.

Qua công tác kiểm tra, tuyên truyền và hướng dẫn phòng chống dịch, các thuyền trưởng và những người đi trên tàu rất phấn khởi và quyết tâm cùng nhau chống dịch để đất nước được bình yên.

Lực lượng chức năng đã kiểm soát 5.206 phương tiện giao thông các loại, 12.223 trường hợp được đo thân nhiệt, 1.741 trường hợp đã khai báo y tế tại 10 chốt liên ngành cấp tỉnh. Sau một tuần lập chốt kiểm soát, ý thức phòng, chống dịch được nâng cao và hiệu quả trông thấy.

Lực lượng chức năng đã kiểm soát 5.206 phương tiện giao thông các loại, 12.223 trường hợp được đo thân nhiệt, 1.741 trường hợp đã khai báo y tế tại 10 chốt liên ngành cấp tỉnh. Sau một tuần lập chốt kiểm soát, ý thức phòng, chống dịch được nâng cao và hiệu quả trông thấy.

Đọc thêm