Đồng Nai: Mượn danh nghĩa xây thao trường Trường Sỹ quan Lục quân 2 để khai thác cát lậu?

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Công ty TNHH Hoàng Ngân Phúc (P. Tam Phước, TP. Biên Hòa) được Trường Sĩ quan Lục quân 2 hợp đồng thi công hệ thống thao trường huấn luyện bơi vũ trang thuộc dự án “xây dựng thao trường huấn luyện sông nước - Trường Sĩ quan Lục quân 2”. Thế nhưng, lợi dụng việc thi công nói trên, công ty này tổ chức bơm hút cát trái phép rầm rộ, bất chấp nhiều lần bị cơ quan chức năng lập biên bản, xử lý.
Đồng Nai: Mượn danh nghĩa xây thao trường Trường Sỹ quan Lục quân 2 để khai thác cát lậu?

Sử dụng “tấm bùa hộ mệnh” để khai thác và bán đất, cát ra ngoài

Vị trí xây dựng thao trường huấn luyện sông nước - Trường Sĩ quan Lục quân 2 mà Công ty TNHH Hoàng Ngân Phúc được giao thi công nằm ở ấp Thiên Bình, xã Tam Phước, TP Biên Hòa (nay là phường Tam Phước).

Có được hợp đồng giao thi công, Công ty này tiến hành khai thác bán đất, cát ồ ạt ra bên ngoài dự án. Mặc dù ngày 7/10/2015, Phòng Tài nguyên và Môi trường TP Biên Hòa phát hiện và lập biên bản công ty này vận chuyển một khối lượng đất, cát ra ngoài nhưng đến nay, Công ty TNHH Hoàng Ngân Phúc vẫn phớt lờ cảnh báo của cơ quan chức năng, tiếp tục bơm, hút cát rồi bán ra ngoài.

Mỗi ngày, hàng chục xe ben chở cát, đất đi tiêu thụ.

Mỗi ngày, hàng chục xe ben chở cát, đất đi tiêu thụ.

Để kiểm chứng thông tin và hình ảnh từ người dân cung cấp, chúng tôi liên lạc với ông Nguyễn Trọng Tú, Giám đốc Công ty TNHH Hoàng Ngân Phúc để mua cát.

Khi ngỏ ý muốn mua cát với số lượng lớn để đưa về huyện Long Thành phục vụ cho công trình xây dựng, ông Tú ra giá 350 ngàn/1m3.

Tuy nhiên, khi chúng tôi hỏi hóa đơn chứng từ, ông Tú cho biết: “chỉ có hóa đơn vận chuyển chứ không có hóa đơn hàng hóa, đất cát”

Thi công một, khai thác cát lậu mười lần!

Chúng tôi có mặt tại các thửa đất số 31,32,34 và 42 thuộc tờ bản đồ số 20 phường Tam Phước (TP Biên Hòa) thuộc quyền sở hữu của bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh và bà Nguyễn Thị Ngọc Nga (cùng ngụ TP Biên Hòa).

Tại đây, chúng tôi chứng kiến một công trường khai thác cát khổng lồ với nhiều đống cát như quả núi. Bên trong, máy bơm hút ngổn ngang cùng nhiều xe cuốc múc cát lên hàng chục xe ben để chở đi tiêu thụ.

Phát hiện có người lạ, máy cuốc lập tức dừng lại, xe ben nhanh chóng chở cát rời khỏi hiện hiện trường.

Nhiều bảng hiệu thể hiện bãi tập luyện quân sự ngay tại vị trí bơm hút cát còn lầy lội bùn nhão.

Nhiều bảng hiệu thể hiện bãi tập luyện quân sự ngay tại vị trí bơm hút cát còn lầy lội bùn nhão.

Chưa dừng lại, bên cạnh hàng chục héc ta bị đào bới thành nhiều hố sâu, lồi lõm thì vườn tràm xung quanh mỏ đất, cát đang bị doanh nghiệp này đốn hạ tan hoang, dọn đường cho việc lấy cát nằm sâu dưới lòng đất.

Mặc dù nhiều năm nay, người dân liên tục tố cáo và yêu cầu Trường Sĩ quan Lục quân 2 dừng việc cho Công ty TNHH Hoàng Ngân Phúc khai thác, xâm lấn vào các diện tích đất của người dân cũng như các diện tích đang tranh chấp với Trường Sĩ quan Lục quân 2. Tuy nhiên, doanh nghiệp này vẫn lợi dụng việc có mặt để thi công hệ thống thao trường huấn luyện bơi vũ trang để tận thu nguồn khoáng sản khổng lồ này.

Đáng nói, công trình xây dựng “thao trường huấn luyện sông nước - Trường Sĩ quan Lục quân 2” mà đơn vị này được “cấp quyền thi công” đang ngổn ngang với hàng chục đống đất, cát. Điều khiến dư luận băn khoăn hơn chính là ngay tại vị trí bơm hút, rửa cát còn lầy lội bùn nhão, công ty này đặt nhiều biển hiệu thể hiện đây là thao trường huấn luyện quân sự như “bãi khởi động”.

Nhiều diện tích tràm của người dân bị đốn hạ.

Nhiều diện tích tràm của người dân bị đốn hạ.

Ai đứng sau việc Công ty TNHH Hoàng Ngân Phúc khai thác đất, cát trên đất đang tranh chấp với nhiều hộ dân khiến dư luận tại địa phương vô cùng bức xúc?

Báo Pháp luật Việt Nam sẽ tiếp tục thông tin.

Đọc thêm