Đồng Nai: Nhiều hoạt động sẻ chia khó khăn cùng nạn nhân chất độc da cam

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Những món quà nhỏ đầy ý nghĩa được trao đến tận tay những nạn nhân chất độc da cam ngay trước thềm năm mới để khích lệ, động viên tinh thần họ cùng đi qua một cái tết ấm áp.
Trao tay những món quà nhỏ
Trao tay những món quà nhỏ

Ngày 13/1, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Đồng Nai cho biết đơn vị vừa đồng loạt tổ chức trao tặng quà tết cho người dân trên địa bàn tỉnh Đồng Nai là nạn nhân da cam trên địa bàn tỉnh.

Trong đó, 3 huyện: Tân Phú, Định Quán, Xuân Lộc và TP.Biên Hòa là những địa phương có đông nạn nhân chất độc da cam/dioxin nên Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin đã trao 70 phần quà/đơn vị. Riêng 6 huyện: Trảng Bom, Thống Nhất, Cẩm Mỹ, Long Thành, Vĩnh Cửu, Nhơn Trạch và TP.Long Khánh, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh trao 50 phần quà/đơn vị.

Theo bà Đào Nguyên, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh, ngoài 630 phần quà tết, với mỗi phần quà trị giá 600 ngàn đồng do Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh trao tặng, từng Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin cấp huyện còn chủ động vận động 50 phần quà để hỗ trợ cho nạn nhân da cam/dioxin khó khăn.

Việc tặng quà cho nạn nhân da cam là hoạt động diễn ra thường niên của Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Đồng Nai. Hoạt động này nhằm ý nghĩa sẻ chia khó khăn cùng những nạn nhân da cam, nhất là trước thềm năm mới.

Đọc thêm