Đồng Nai "nở rộ" đảng viên mới trong đại dịch

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Nhiều quần chúng ưu tú đang làm nhiệm vụ ở tuyến đầu trong phòng, chống COVID-19 trên địa bàn Đồng Nai đã vinh dự được đứng chân vào hàng ngũ của Đảng. Xúc động chứng kiến các buổi lễ kết nạp Đảng viên diễn ra ngay tại chốt kiểm soát dịch bệnh, càng thấm thía mấy chữ “lửa thử vàng”, “dấn thân” nơi tuyến đầu của các đảng viên trẻ.
Không những vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng, đảng viên trẻ Phạm Thị Khánh Linh còn được Thành đoàn Biên Hòa khen thưởng đột xuất
Không những vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng, đảng viên trẻ Phạm Thị Khánh Linh còn được Thành đoàn Biên Hòa khen thưởng đột xuất

Tại chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn Khu phố 1, P Long Bình Tân, TP Biên Hòa (Đồng Nai), Chi bộ cơ sở mới tổ chức kết nạp Đảng cho quần chúng Nguyễn Hồng Phúc - người đang tích cực tham gia phòng, chống dịch bệnh COVID-19 ở phường.

Tình nguyện tham gia lực lượng bảo vệ dân phố được hơn một năm, thời gian gần đây, Phúc phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ, nhiệt tình lăn xả vào trực chốt kiểm soát dịch bệnh, giữ gìn an ninh trật tự, hỗ trợ nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân khu cách ly.

Đảng ủy Quân sự huyện Thống Nhất vừa tổ chức kết nạp Đảng cho quần chúng ưu tú tham gia tuyến đầu phòng, chống dịch, là chiến sĩ dân quân thường trực Nguyễn Sanh Minh, ngay tại chốt kiểm soát phòng, chống dịch ấp Phúc Nhạc 2, xã Gia Tân 3. Ở tuổi 19, Minh hăng hái lên đường làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát phòng, chống dịch từ tháng 6/2021 và suốt hơn 2 tháng liền không về thăm nhà, sẵn sàng hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Một sinh viên năm cuối của Trường đại học Đồng Nai là Phạm Thị Khánh Linh, đã được Chi bộ Khu phố 9 thuộc Đảng bộ P Tân Phong, TP Biên Hòa tổ chức lễ kết nạp Đảng đột xuất tại một ngôi Trường tiểu học ở địa phương. Hơn 2 tháng qua, khi làn sóng dịch bệnh COVID-19 thứ 4 quay trở lại phức tạp, Linh đã đi đầu có mặt hỗ trợ công tác phòng, chống dịch bệnh ở cơ sở, không nề hà bất cứ công việc gì và hoàn thành xuất sắc. Dịp này, nữ đảng viên trẻ còn được Thành đoàn Biên Hòa khen thưởng đột xuất.

Xông pha trên trận tuyến phòng, chống dịch bệnh, Nguyễn Hồng Phúc (cầm quyết định) được kết nạp Đảng ngay tại chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn Khu phố 1, P Long Bình Tân.

Xông pha trên trận tuyến phòng, chống dịch bệnh, Nguyễn Hồng Phúc (cầm quyết định) được kết nạp Đảng ngay tại chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn Khu phố 1, P Long Bình Tân.

Trong khi đó, tại Trường tiểu học Trịnh Hoài Đức, xã Xuân Hiệp, Bí thư Huyện ủy Xuân Lộc Viên Hồng Tiến đã trực tiếp trao quyết định kết nạp đảng viên mới cho cô giáo Nguyễn Thị Uyên, là thành viên lực lượng tuyến đầu chống dịch của địa phương. Đây là nhân tố điển hình năng nổ trên mặt trận chống dịch như: tham gia hỗ trợ lấy mẫu xét nghiệm, tiêm ngừa; tiếp tế lương thực, thực phẩm cho người dân có hoàn cảnh khó khăn…đóng góp công sức ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh.

Khi đợt dịch thứ 4 bùng phát dữ dội, dược sĩ Bảo Lợi, Khoa Dược, vật tư trang thiết bị y tế của Trung tâm Y tế huyện Trảng Bom đã nhanh chóng xung phong đến làm nhiệm vụ tại Bệnh viện dã chiến số 10 đặt tại Trường Chính trị tỉnh Đồng Nai. Hoàn cảnh cực nhọc, gian nan, nguy hiểm cũng chính là lúc anh khẳng định được ý chí, bản lĩnh, y đức của người thầy thuốc. Tổ chức đã kết nạp anh vào Đảng hồi tháng 6 năm nay. Dược sĩ Lợi chia sẻ “được vào Đảng ở thời điểm đặc biệt như thế này, tôi vô cùng hãnh diện, là động lực để tiếp thêm sức mạnh cho tôi luôn vững tin hành động theo “mệnh lệnh của trái tim”.

Cô giáo Nguyễn Thị Uyên, là thành viên lực lượng tuyến đầu chống dịch của huyện Xuân Lộc, được kết nạp vào Đảng.

Cô giáo Nguyễn Thị Uyên, là thành viên lực lượng tuyến đầu chống dịch của huyện Xuân Lộc, được kết nạp vào Đảng.

Những ngày tham gia chống dịch không ngại khó, ngại khổ của Phúc, Minh, Linh, Uyên, Lợi thực sự là dấu ấn đẹp của tuổi trẻ. Dấu mốc đáng nhớ trong cuộc đời họ là đã sớm trở thành Đảng viên, dù làm ở những ngành nghề, vị trí công việc khác nhau. Trái ngọt này là thành quả của cả chặng đường học tập, rèn luyện, phấn đấu, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, được mọi người quý mến, tin tưởng. Đồng thời, tự hào hai chữ “đảng viên” sẽ thôi thúc các bạn trẻ tiếp tục tiên phong, gương mẫu hoàn thành tốt nhiệm vụ tương lai phía trước.

Để kịp thời động viên, ghi nhận những nỗ lực, cống hiến của lực lượng tham gia tuyến đầu chống dịch, đồng thời bổ sung lực lượng cho Đảng, Ban TVTU Đồng Nai đã đề nghị các cấp ủy trực thuộc tỉnh kịp thời biểu dương, khen thưởng những gương người tốt, việc tốt, quần chúng có thành tích xuất sắc xuất phát từ trái tim, tinh thần trách nhiệm của lực lượng tuyến đầu chống dịch, qua đó xem xét kết nạp vào Đảng.

Theo thông tin từ Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đồng Nai, vừa qua các cấp ủy, tổ chức Đảng trên địa bàn tỉnh đã xem xét kết nạp Đảng gần 100 quần chúng ưu tú đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định, tích cực tham gia công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Đọc thêm