Đồng Nai: Phòng khám “nhồi” cả trăm người vào một nơi để lấy kết quả xét nghiệm COVID-19

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sáng 10/10, hàng trăm người dân đã phải chen lấn nhau trong một không gian chật hẹp để có được kết quả xét nghiệm COVID-19 trong tình trạng lo sợ bị lây nhiễm chéo.
"Biển" người trong Phòng khám Đa khoa Y Đức Trị An
"Biển" người trong Phòng khám Đa khoa Y Đức Trị An

Theo ghi nhận của phóng viên, tại một số cơ sở phòng khám tư nhân có địa chỉ nằm trên QL 1A thuộc địa phận xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai đã không tuân thủ quy định phòng, chống dịch COVID-19 khi để người dân phải chen nhau khi vào làm các thủ tục test nhanh COVID-19 tạo ra nguy cơ tiềm ẩn lây nhiễm chéo.

Cụ thể, tại cơ sở Phòng khám Đa khoa Y Đức Trị An, người dân đến làm test nhanh COVID-19 được phòng khám cho ngồi tại khu vực để làm thủ tục với mật độ rất đông, không đảm bảo khoảng cách.

Tại đây, với diện tích sảnh chờ chưa đến 150m2 nhưng đã có hàng trăm người ngồi chờ đợi, chen lấn, xô đẩy nhau để được lấy kết quả xét nghiệm. Khi đến xét nghiệm, rõ ràng không ai biết rõ về việc những người trong khu vực này có nhiễm virus hay không nên việc người dân tập trung trong một không gian kín với mật độ rất đông gây ra rủi ro cho chính những người đến xét nghiệm.

Cách cơ sở này vài trăm mét, Phòng khám Đa khoa An Phúc Sài Gòn cũng đông đúc không kém. Lượng người đông đến mức buộc nhân viên phải xuống đường điều tiết giao thông, tránh ảnh hưởng đến người tham gia lưu thông qua lại. Bên trong, hay bên ngoài phòng khám đều có hiện tượng người dân phải chen lấn nhau để đến lượt mình làm các thủ tục test nhanh COVID-19.

Mọi quy định về phòng chống, dịch đã có từ lâu nay nhưng có lẽ phòng khám này vẫn không thể thực hiện đúng được.

Đáng nói hơn, ngay trước phòng khám này lại là nơi tập kết rác thải y tế nguy hiểm có nguy cơ chứa mầm bệnh COVID-19 như đồ bảo hộ, găng tay y tế, vỏ hộp que test nhanh và khẩu trang y tế; với số lượng 5 thùng rác thải y tế nguy hiểm này được đưa đi xử lý không đúng cách thì hậu quả để lại khó mà đong đếm.

Cơ sở dịch vụ y tế là Nha Khoa Hoàng Gia Sài Gòn cũng để xảy ra tình trạng tương tự. Người dân vẫn phải chen lấn nhau để làm các thủ tục test nhanh COVID-19. Bên ngoài la liệt xe máy phơi nắng chờ chủ, bên trong thì lộn xộn người làm thủ tục test nhanh, không có sự hướng dẫn phải tuân thủ theo quy tắc 5K.

Ngoài TP Hồ Chí Minh, các tỉnh Đồng Nai và Bình Dương hiện vẫn đang là các địa phương có nguy cơ cao về dịch bệnh COVID-19, đặc biệt là số ca ngoài cộng đồng vẫn còn tồn tại. Nếu những cơ sở y tế này không tuân thủ các quy định phòng, chống dịch một cách nghiêm ngặt thì nguy cơ bùng phát dịch trở lại là điều không thể tránh khỏi.

Đọc thêm