Đồng Nai: Triệt phá 2 sòng bạc có nhiều đối tượng hình sự

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Các đối tượng tổ chức sòng bạc vào ban đêm, tại khu vực vắng vẻ, địa thể hiểm trở đồng thời bố trí nhiều lớp cảnh giới để qua mắt lực lượng chức năng.
Các đối tượng đánh bạc trong lô cao su tại TP. Long Khánh bị lực lượng chức năng tạm giữ
Các đối tượng đánh bạc trong lô cao su tại TP. Long Khánh bị lực lượng chức năng tạm giữ

Ngày 23/2, Công an tỉnh Đồng Nai đã thông tin về việc triệt phá 02 sòng bạc lớn ở TP. Long Khánh và huyện Trảng Bom tập trung nhiều đối tượng hình sự.

Cụ thể, vào rạng sáng ngày 22/2, lực lượng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Công an TP. Long Khánh bắt quả tang 11 đối tượng đang tổ chức đánh bạc bằng hình thức lắc tại xỉu tại khu vực rừng cao su thuộc tổ 33, ấp Hàng Gòn, xã Hàng Gòn, TP. Long Khánh. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 70 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều tang vật phục vụ việc đánh bạc.

Sòng bạc trên được xác định do Nguyễn Văn Du (SN 1983, ngụ tại phường Xuân Tân, TP. Long Khánh) đứng ra tổ chức và thu tiền xâu của người chơi.

Trước đó, một sòng bạc ở huyện Trảng Bom cũng đã được lực lượng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đồng Nai và Công an huyện Trảng Bom triệt phá. Sòng bạc trên do Sỳ Vĩnh Long (SN 1977, ngụ huyện Trảng Bom) tổ chức tại nhà của bà Sỳ Chằn Cú ở tổ 5, khu 2, ấp Thuận Hoà, xã Sông Thao, huyện Trảng Bom. Tại đây lực lượng chức năng bắt quả tang 6 đối tượng, thu giữ 30 triệu đồng cùng nhiều tang vật khác.

Theo Công an tỉnh thông tin, sòng bạc trên quy tụ nhiều đối tượng hình sự trên địa bàn tỉnh tham dự, đặc điểm chung của các sòng bạc này là đều được tổ chức vào ban đêm, tại các khu vực vắng vẻ, địa hình hiểm trở, nhà kiên cố đồng thời bố trí nhiều lớp cảnh giới để đối phó với lực lượng chức năng.

Hiện vụ việc đang được Công an TP. Long Khánh và Công an huyện Trảng Bom tiếp tục điều tra, làm rõ.

Đọc thêm