Đồng Nai: Truy bắt được đối tượng giải quyết mâu thuẫn bằng súng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 16/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai cho biết đã bắt tạm giam đối với Đoàn Thế Cường để phục vụ công tác điều tra về tội cố ý gây thương tích.
Đối tượng Đoàn Thế Cường
Đối tượng Đoàn Thế Cường

Trước đó, khoảng 21h30 ngày 28/4/2020, Đoàn Thế Cường (SN1971, ngụ thị trấn Hiệp Phước, Nhơn Trạch) còn gọi “Cường con” đã nhờ Võ Xuân Dũng (SN1985) còn gọi “Dũng trọc” chở Cường đến phòng trọ của anh Nguyễn Anh Sơn (SN 1983) tại Khu phố Phước Hiệp, thị trấn Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch để giải quyết mâu thuẫn về việc vay mượn tiền. Trong đó, Sơn là người vay tiền của Cường.

Dũng điều khiển xe Honda SH của Cường chở Cường đến phòng trọ của anh Sơn. Đến nơi, giữa Sơn và Cường xảy ra cãi nhau, Cường xông đến dùng chân đạp anh Sơn 01 cái nhưng không trúng.

Thấy vậy Dũng và một số người xung quanh vào can ngăn, Cường rút trong người ra 01 khẩu súng và đưa về phía anh Sơn, lên đạn thì Sơn và Cường giằng co, trong lúc giằng co Cường bắn 01 phát trúng vào cổ họng của Sơn gây thương tích, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai.

Khẩu súng được Cường cất giấu tại vườn cây thuộc xã AeNa, huyện K’Rông Ana, tỉnh Đăk Lăk

Khẩu súng được Cường cất giấu tại vườn cây thuộc xã AeNa, huyện K’Rông Ana, tỉnh Đăk Lăk

Sau khi gây án, Cường và Dũng lên xe rời khỏi hiện trường, Dũng đi về nhà còn Cường bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Trung tâm pháp y Đồng Nai Kết luận giám định pháp y về thương tích, tỷ lệ thương tật của Nguyễn Anh Sơn là 23%, vật gây thương tích là vật tày.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Nhơn Trạch ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự. Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT đã tiến hành nhiều hoạt động điều tra để tiến hành xác minh, truy tìm, truy bắt Đoàn Thế Cường nhưng chưa có kết quả.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Nhơn Trạch ra Quyết định truy nã bị can Đoàn Thế Cường, tuy nhiên đây là đối tượng có nhiều kinh nghiệm đối phó với Cơ quan Công an, tinh vi trong quá trình lẩn trốn tại nhiều nơi khác nhau, không để lại thông tin, gây khó khăn cho quá trình truy bắt.

Ngày 13/12/2021, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nhơn Trạch phối hợp Công an huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum tổ chức bắt giữ Đoàn Thế Cường tại Thôn 2, thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum.

Qua công tác điều tra, Cường khai nhận nơi cất giấu khẩu súng đã sử dụng để bắn Sơn. Cơ quan CSĐT đã tiến hành truy tìm, thu giữ 01 khẩu súng cất giấu tại vườn cây thuộc xã AeNa, huyện K’Rông Ana, tỉnh Đăk Lăk.

Hiện, Công an huyện Nhơn Trạch đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.

Đọc thêm