Đồng Nai: Xử phạt hành vi đưa thông tin sai sự thật lên mạng xã hội

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 3/6, Công an huyện Thống Nhất cho biết, đã quyết định xử phạt vi phạm hành chính với ông Phạm Xuân Thời (cư trú tại thị trấn Dầu Giây, huyện Thống Nhất) với mức phạt 7.500.000 đồng, về hành vi cung cấp thông tin sai sự thật xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác.
Công an huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai làm việc với cá nhân đăng tải thông tin sai sự thật. Ảnh: CA
Công an huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai làm việc với cá nhân đăng tải thông tin sai sự thật. Ảnh: CA

Hành vi của ông Phạm Xuân Thời đã vi phạm quy định (tại điểm a, khoản 1 điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020) của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.

Hiện nay, mạng xã hội là phương tiện kết nối, chia sẻ thông tin nhanh và hiệu quả, tuy nhiên thời gian qua có một số cá nhân sử dụng mạng xã hội để đăng tải những thông tin sai sự thật, giật gân, câu "like" trên các trang mạng xã hội. Công an huyện Thống Nhất, đã tăng cường rà soát, xử lý nghiêm đối với hành vi vi phạm pháp luật này.

Căn cứ các quy định trên, Công an huyện Thống Nhất đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ nắm tình hình, đồng thời tiếp nhận thông tin tố giác của quần chúng nhân dân về các trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật trên không gian mạng. Từ khi triển khai thực hiện Nghị định 15/2020/NĐ-CP, Công an huyện Thống Nhất đã mời làm việc đối với 07 trường hợp đăng tải thông tin đưa tin sai sự thật trên trang mạng xã hội; Cảnh cáo 04 trường hợp và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 03 trường hợp với tổng số tiền phạt là 20.000.000 đồng.

Thực hiện về chỉ đạo của lãnh đạo các cấp về đấu tranh ngăn chặn, xử lý, gỡ bỏ tin giả, thông tin sai sự thật, xấu độc trên mạng Internet, Công an huyện Thống Nhất tiếp tục tập trung quyết liệt phối hợp với phòng Nghiệp vụ, Sở TT&TT điều tra, xác minh, xử lý nghiêm các trường hợp cố tình đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật, ảnh hưởng đến dư luận xã hội, ảnh hưởng đến danh dự, uy tín của cá nhân, tổ chức.

Việc chia sẻ, đăng tải, phát ngôn thông tin không gian mạng là quyền tự do của mỗi công dân. Tuy nhiên, khi hoạt động trên không gian mạng mỗi công dân phải có trách nhiệm về thông tin mình đăng tải, cũng như tỉnh táo khi tiếp nhận, chia sẻ các thông tin để hạn chế thấp nhất những vi phạm có thể mắc phải.

Đọc thêm