Đồng Tháp: Điểm sáng trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Đồng Tháp là tỉnh có đường biên giới dài hơn 50km, tiếp giáp với một số tỉnh thuộc Vương quốc Campuchia. Ngoài thế mạnh về phát triển kinh tế cửa khẩu khu vực biên giới, nơi này luôn tiềm ẩn yếu tố phức tạp về hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hoá qua các đường mòn, lối mở. Vì vậy, đối với các ngành chức năng tỉnh luôn đòi hỏi sự căng mình, quyết tâm cao độ nhằm kịp thời phát hiện, đấu tranh triệt phá các điểm tập kết, tụ điểm chứa hàng nhập lậu trong khu vực biên giới

Kiên quyết đấu tranh với buôn lậu, gian lận thương mại

Với vị trí địa lý đặc biệt, Đồng Tháp là nơi có nhiều địa phương giáp ranh, giao thoa văn hóa với Campuchia, đồng thời phát huy lợi thế kinh tế cửa khẩu. Ngoài việc tạo tiềm năng, ưu thế địa phương, góp phần mở rộng giao lưu, buôn bán, nơi đây còn nhiều rủi ro tiềm ẩn về buôn lậu hàng hóa vào nước ta. Nhưng thời gian qua, cán bộ, chiến sĩ, ngành chức năng tỉnh Đồng Tháp luôn thể hiện tốt vai trò lực lượng nòng cốt, xung kích trên tuyến đầu, vừa chống dịch Covid-19 vừa ngày đêm bám chốt, góp sức siết chặt biên giới và giữ sạch nội địa.

Trước đó, ngày 12/4, Bộ đội biên phòng tỉnh Đồng Tháp phát hiện và bắt giữ liên tiếp 2 vụ buôn lậu, tang vật thu được là 3.500 gói thuốc lá ngoại nhập lậu.

Trước đó, ngày 12/4, Bộ đội biên phòng tỉnh Đồng Tháp phát hiện và bắt giữ liên tiếp 2 vụ buôn lậu, tang vật thu được là 3.500 gói thuốc lá ngoại nhập lậu.

Theo đó, tỉnh luôn chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tăng cường kỷ cương, đề cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu đơn vị, đồng thời, phân công lực lượng làm công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả theo hướng tập trung, chuyên sâu, phân định rõ trách nhiệm theo địa bàn. Xác định đây là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng, và dài lâu với các đối tượng tại địa bàn, tỉnh Đồng Tháp đầu tư xây dựng các chốt gác vững chắc, trang bị những vật dụng thiết yếu phục vụ đời sống sinh hoạt hàng ngày.

Với tinh thần vào cuộc quyết liệt, giữ sạch biên giới cùng những chỉ đạo đi sâu vào thực tiễn, thời gian qua tình hình thị trường hàng hóa trên địa bàn tỉnh vẫn giữ mức ổn định, đáp ứng đủ nhu cầu sản xuất, tiêu dùng cho nhân dân. Về tình hình vận chuyển, buôn bán hàng cấm, hàng nhập lậu qua biên giới vào nội địa vẫn diễn ra, tuy có tăng về số vụ nhưng giảm về trị giá tang vật bắt giữ. Nguyên nhân do các lực lượng chức năng thực hiện Kế hoạch cao điểm tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường trước, trong và sau Tết Nguyên đán năm 2022. Riêng địa bàn tuyến biên giới các lực lượng chức năng tiếp tục duy trì chốt chặn tất cả các đường mòn, lối mở tiếp giáp Campuchia để chống buôn lậu trái phép hàng hóa qua biên giới.

Thêm vào đó, từ đầu năm 2022, Ban Chỉ đạo 389 Tỉnh đã quán triệt lực lượng chức năng thực hiện nghiêm chỉ đạo của cấp trên, đồng thời tăng cường phối hợp tổ chức tuần tra, kiểm soát, nên tình hình hoạt động buôn lậu luôn được kiểm soát. Về công tác kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, gia súc, gia cầm và sản xuất, kinh doanh hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng kém chất lượng luôn được lực lượng chức năng phát hiện kịp thời và xử lý triệt để.

Xử lý hơn 500 vụ, thu nộp ngân sách hơn 9 tỉ đồng

Không để xảy ra các điểm nóng về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn, lĩnh vực quản lý. Từ đầu năm tỉnh Đồng Tháp đã đẩy mạnh tăng cường thanh tra, kiểm tra chống buôn lậu, sản xuất, kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật giả, kém chất lượng theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia. Đặc biệt ngành chức năng luôn quan tâm, đề cao cảnh giác tại các điểm nóng của tỉnh như: xã Thường Phước 1, xã Thường Lạc huyện Hồng Ngự; xã Bình Thạnh, TP. Hồng Ngự; xã Tân Hộ Cơ, xã Thông Bình huyện Tân Hồng. Cùng với công tác kiểm tra chặt chẽ, đơn vị cũng lồng ghép tuyên truyền phổ biến pháp luật về phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả bằng nhiều hình thức (loa phát thanh, phát tờ gấp, tuyên truyền trực tiếp đối với các cá nhân và tổ chức…).

Các đối tượng chủ yếu lợi dụng đêm tối hoặc nơi vắng các lực lượng quản lý, dùng phương tiện thủy lén lút vận chuyển hàng hóa từ biên giới vào sâu nội địa.

Các đối tượng chủ yếu lợi dụng đêm tối hoặc nơi vắng các lực lượng quản lý, dùng phương tiện thủy lén lút vận chuyển hàng hóa từ biên giới vào sâu nội địa.

Kết quả, qua 6 tháng đầu năm lực lượng chức năng đã kiểm tra, phát hiện 693 vụ buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, giảm 10% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó có 421 vụ vận chuyển, kinh doanh thuốc lá điếu nhập lậu; 05 vụ mua bán, vận chuyển pháo nổ; 124 vụ hàng nhập lậu; 136 vụ gian lận thương mại và 07 vụ hàng giả. Đồng thời, ngành chức năng đã xử lý 546 vụ, trong đó phạt tiền 178 vụ với tổng số tiền phạt hơn 9 tỉ đồng; truy thu thuế và truy thu số lợi bất hợp pháp 90 triệu đồng. Ngoài ra, để tạo tính răn đe, cảnh tỉnh, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an đã khởi tố hình sự 02 đối tượng về tội buôn bán hàng cấm là thuốc lá điếu nhập lậu và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

Thời gian tới, khi đang trên đà phục hồi phát triển kinh tế xã hội, các nhu cầu về nguyên vật liệu sản xuất hàng hoá sẽ tăng lên, nhất là vào dịp Tết. Vì vậy, có thể tình hình vận chuyển, buôn bán hàng cấm, hàng nhập lậu, gian lận thương mại và sản xuất, kinh doanh hàng giả vẫn tiếp tục diễn ra và có khả năng xuất hiện những hành vi, phương thức, thủ đoạn mới và tinh vi hơn. Nên đòi hỏi nhiệm vụ đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đặt ra rất nặng nề. Tin rằng, từ những kết quả đạt được trước đó, cán bộ, chiến sĩ, ngành chức năng tỉnh Đồng Tháp sẽ tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, khắc phục mọi khó khăn để đẩy mạnh và triển khai có hiệu quả công tác phòng, chống buôn lậu, hàng cấm, hàng giả, góp phần tạo nên môi trường kinh doanh lành mạnh, ổn định, thuận lợi cho đầu tư, sản xuất, kinh doanh.

Đọc thêm