Đồng Tháp dự kiến tổ chức Lễ hội Sen lần thứ I năm 2022 nhân Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Chiều ngày 6/5, Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) tỉnh Đồng Tháp tổ chức hội nghị giao ban báo chí tháng 4/2022 nhằm báo cáo những kết quả đã đạt được về tình hình kinh tế - xã hội và định hướng, nhiệm vụ trong tương lai. Bên cạnh đó, lãnh đạo tỉnh cũng trình bày kế hoạch tổ chức Lễ hội Sen Đồng Tháp lần thứ I năm 2022 nhân ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Theo báo cáo, tình hình kinh tế - xã hội trong những tháng đầu năm của Đồng Tháp đã bắt đầu phục hồi tốc độ phát triển theo chiều hướng tích cực, qua đó đạt được những kết quả đáng khích lệ. Cụ thể, tính đến cuối tháng 4/2022, tổng số cơ sở sản xuất kinh doanh (hợp tác xã, doanh nghiệp, hộ kinh doanh) trên địa bàn tỉnh khôi phục hoạt động là 99,33%, trong đó số doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực công nghiệp đạt 97,14%; cơ sở thương mại (chợ, siêu thị, cửa hàng tiện lợi) hoạt động lại đạt 100%. Tổng số công trình đầu tư năm 2022 tính đến cuối tháng 04/2022 là 1.050 công trình; giá trị giải ngân tính đến ngày 15/4/2022 đạt 541,5 tỷ đồng, đạt 11,52% cao hơn 5,82% so với cùng kỳ (năm 2021 là 5,7%)…

Quang cảnh hội nghị

Quang cảnh hội nghị

Đối với tình hình xã hội, tỉnh đẩy mạnh công tác an sinh, nâng cao chất lượng đời sống cũng như văn hoá con người Đồng Tháp. Những thành tích đó được tỉnh cụ thể hóa thông qua những chương trình thiết thực như: Giáo dục đạo đức, lối sống trên địa bàn tỉnh đến năm 2030; chương trình chống bạo lực gia đình trong tình mới; triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật, người khuyết tật có khó khăn về tài chính trên địa bản tỉnh Đồng Tháp năm 2022. Ngoài ra, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông và phòng, chống cháy, nổ được đảm bảo giữ vững… Nhìn chung, hầu hết các ngành, các lĩnh vực then chốt đều đạt được những kết quả vượt trội.

Trước những kết quả nêu trên, lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp cũng đề ra những định hướng cần được thực hiện trong khoảng thời gian sắp tới, điển hình như: Tiếp tục tập trung thực hiện hiệu quả mục tiêu vừa phòng, chống dịch COVID-19 vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ của các Sở, ban ngành, qua đó triển khai quyết liệt những nhiệm vụ trọng tâm về phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; đẩy mạnh xây dựng chính quyền thân thiện, cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội và an ninh quốc phòng…

Theo ông Nguyễn Ngọc Thương, Giám đốc Sở VHTT&DL tỉnh Đồng Tháp, việc khai mạc Lễ hội Sen Đồng Tháp vào ngày 19/5 cũng nhằm kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Theo ông Nguyễn Ngọc Thương, Giám đốc Sở VHTT&DL tỉnh Đồng Tháp, việc khai mạc Lễ hội Sen Đồng Tháp vào ngày 19/5 cũng nhằm kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Cũng tại hội nghị, lãnh đạo tỉnh đã thông tin và trao đổi với các cơ quan báo đài về kế hoạch tổ chức Lễ hội Sen Đồng Tháp lần thứ I năm 2022 quy mô cấp tỉnh, với chủ đề “Sen ngày mới”. Theo ông Nguyễn Ngọc Thương, Giám đốc Sở VHTT&DL tỉnh Đồng Tháp cho biết, việc tổ chức Lễ hội nhằm tôn vinh hoa Sen, phát huy giá trị văn hóa – kinh tế cho các sản phẩm chế biến từ cây Sen Đồng Tháp. Từ đó, thúc đẩy phát triển ngành nông nghiệp trồng sen gắn với phát triển du lịch và tạo dựng hình ảnh địa phương; xây dựng sản phẩm đặc thù, thu hút du khách đến tham quan và du lịch, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Được biết, Lễ hội sẽ tổ chức nhiều hoạt động văn hoá, du lịch hấp dẫn và ấn tượng như: Chương trình nghệ thuật khai mạc và bế mạc; hội thảo nâng cao chuỗi giá trị sản phẩm Sen Đồng Tháp; chương trình nghệ thuật “Sen trong tôi” trình diễn áo dài, áo bà ba; chương trình giao lưu Đờn ca tài tử - Hò Đồng Tháp... Ngoài ra, tại Lễ hội còn có khu triển lãm sản phẩm OCOP, văn hóa - du lịch, trải nghiệm Sen đa sắc; cùng với đó, tỉnh sẽ xác lập kỷ lục 200 món ăn chế biến từ Sen; tổ chức không gian trưng bày tác phẩm văn hóa, nghệ thuật, thư pháp từ Sen; diễu hành, thi xe hoa Sen...

Thời gian diễn ra Lễ hội dự kiến từ ngày 19/5 đến ngày 21/5. Cũng theo Giám đốc Sở VHTT&DL việc lựa chọn khoảng thời gian trên nhằm kỷ niệm 132 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hiện, Đồng Tháp đang nỗ lực phối hợp cùng với các đơn vị hoàn tất công tác chuẩn bị để lễ hội diễn ra sôi động, chu đáo và hấp dẫn du khách.

Đọc thêm