Đồng Tháp: Gặp gỡ, động viên nhân kỷ niệm 97 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 21/6, UBND tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức họp mặt nhân kỷ niệm 97 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2022) và trao bằng khen cho các phóng viên, nhà báo tích cực tuyên truyền, quảng bá hình ảnh địa phương.

Tại buổi họp mặt, các đại biểu cùng nhau nhìn lại quá trình lịch sử báo chí đồng hành cùng tỉnh Đồng Tháp xuyên suốt những chặng đường thông qua những tư liệu được trình chiếu. Qua đây, lãnh đạo tỉnh cũng thông tin khái quát về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2022 và nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm.

Ông Phạm Thiện Nghĩa, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi họp mặt.

Ông Phạm Thiện Nghĩa, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi họp mặt.

Theo ông Phạm Thiện Nghĩa, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2022 của tỉnh chuyển biến rõ nét và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Điển hình, mức kinh tế tăng trưởng 3,83% (Quý I tăng 0,94%; Quý II tăng 7,85%), quy mô kinh tế theo giá hiện hành đạt 45.979 tỷ đồng (đạt 46,3% kế hoạch) và thu ngân sách nhà nước ước đạt 61,5% dự toán. Trong đó, ông Nghĩa nhấn mạnh lĩnh vực thương mại và xuất khẩu có sự tăng trưởng đột phá lớn nhất. Về Các chỉ tiêu văn hóa, xã hội, môi trường được chú trọng thực hiện, đạt kết quả nhất định, đời sống tinh thần của người dân được củng cố, công tác quảng bá hình ảnh, con người Đồng Tháp tiếp tục có nhiều bước tiến mới.

Dự báo 6 tháng cuối năm 2022, Đồng Tháp còn tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm cần nỗ lực rất lớn bởi nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế trong kịch bản tăng trưởng kinh tế của tỉnh xác định từ đầu năm chưa đạt theo yêu cầu. Trong bối cảnh này, UBND tỉnh đề ra 13 nhiệm vụ trọng tâm để giải quyết các vấn đề căn cơ, như: tỉnh sẽ tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021 – 2025 và tập trung triển khai các giải pháp tái cơ cấu ngành công nghiệp. Cải thiện tốt hơn nữa môi trường đầu tư kinh doanh trên các lĩnh vực để tạo đà cho các doanh nghiệp phục hồi một cách mạnh mẽ. Quan tâm nâng cao chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ nhân dân, chất lượng dân số…

Ông Lê Quốc Phong, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp (thứ 2 từ phải sang) nhận định, ông luôn xem báo chí là người bạn đồng hành và góp phần không nhỏ trong sự phát triển của tỉnh.

Ông Lê Quốc Phong, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp (thứ 2 từ phải sang) nhận định, ông luôn xem báo chí là người bạn đồng hành và góp phần không nhỏ trong sự phát triển của tỉnh.

Dự họp mặt, đại diện các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và địa phương đã gửi lời chúc mừng những thành tích Đồng Tháp đạt được trong thời gian qua cũng như cảm ơn sự quan tâm của Thành ủy, HĐND, UBND tỉnh dành cho những người làm báo. Điều đó được thể hiện qua những sự lắng nghe của lãnh đạo về những thuận lợi và khó khăn trong quá trình tác nghiệp, từ đó tạo mọi điều kiện thuận lợi cho hoạt động của các cơ quan báo chí nhằm đưa đến cho bạn đọc một cái nhìn chân thật nhất.

Phát biểu tại buổi họp mặt, ông Lê Quốc Phong, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp gửi lời chúc mừng đến đội ngũ báo chí trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, ghi nhận, đánh giá cao và cảm ơn sự đóng góp của đội ngũ những người làm báo và các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn tỉnh, đã luôn hỗ trợ, hợp tác, đồng hành cùng với sự phát triển của tỉnh nhà xuyên suốt thời gian qua. Hơn ai hết, ông cảm nhận rất rõ tấm chân tình mà các đơn vị thông tấn, đội ngũ phóng viên đã ưu ái dành cho địa phương thông qua những tác phẩm quảng bá hình ảnh, con người vùng đất sen hồng. Đối với ông, đó không chỉ là tin tức thời sự, nêu lên sự kiện hay vấn đề, mà đó như là sự đóng góp, chắt chiu để bản thân tiếp thu, tự hoàn thiện hơn. Ông mong muốn, trong sự nghiệp phát triển tỉnh Đồng Tháp luôn có sự đồng hành của các cơ quan báo chí cùng với địa phương đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nhằm góp phần cùng Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra.

Các phóng viên, nhà báo có thành tích xuất sắc về công tác tuyên truyền được UBND tỉnh Đồng Tháp trao bằng khen.

Các phóng viên, nhà báo có thành tích xuất sắc về công tác tuyên truyền được UBND tỉnh Đồng Tháp trao bằng khen.

Cùng với hoạt động ôn lại truyền thống, gửi lời chúc tốt đẹp nhất tại buổi họp mặt, dịp này UBND tỉnh Đồng Tháp còn trao tặng bằng khen cho nhóm tác giá đạt giải báo chí về Đồng Bằng Sông Cửu Long và các phóng viên, nhà báo tích cực tuyên truyền, quảng bá hình ảnh địa phương trong 6 tháng đầu năm 2022.

Đọc thêm