Đồng Tháp: Hơn 23.500 lao động được giải quyết việc làm

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Theo thông tin từ Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Tháp, qua 5 tháng đầu năm 2022, tỉnh đã giải quyết việc làm cho 23.549 lao động.

Những tháng đầu năm 2022, sau khi tình hình kinh tế, xã hội dần quay trở lại quỹ đạo, tỉnh Đồng Tháp tăng cường đẩy mạnh các giải pháp hỗ trợ, phát triển thị trường lao động, giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn trong điều kiện bình thường mới.

Người lao động trao đổi với công ty tuyển dụng tại phiên giao dịch việc làm.

Người lao động trao đổi với công ty tuyển dụng tại phiên giao dịch việc làm.

Tỉnh đã tổ chức thành công 10 phiên giao dịch việc làm. Ngoài ra, để đảm bảo được các mục tiêu về giải quyết việc làm cho người lao động, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Đồng Tháp đã phối hợp chặt chẽ với 3 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển số lượng lớn lao động để tổ chức các phiên giao dịch việc làm tại doanh nghiệp. Qua các phiên giao dịch việc làm, Sở đã giải quyết cho 23.549 lao động có việc làm ổn định.

Về chương trình đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, Sở đã tạo mọi điều kiện cho 554 lao động đăng ký tham gia và được đi, trong đó gồm Nhật Bản: 495 người, Hàn Quốc 59 người. Đây được xem là những tín hiệu khởi sắc cho thị trường lao động sau một năm cũ đầy khó khăn, thách thức do ảnh hưởng của đại dịch bệnh Covid-19.

Phấn đầu đến cuối năm 2022, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Đồng Tháp đề ra kế hoạch, cố gắng giải quyết việc làm cho 30.000 lao động, trong đó có ít nhất 1.500 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Đọc thêm