Đồng Tháp: Hơn 400 người tham gia sự kiện Ngày quốc tế Yoga lần thứ 8

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - UBND tỉnh Đồng Tháp phối hợp với Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ tại TP Hồ Chí Minh vừa tổ chức Ngày quốc tế Yoga lần thứ 8 năm 2022 tại Công viên Văn Miếu (TP Cao Lãnh).

Chương trình được diễn ra với chủ đề “Yoga vì nhân loại” cùng với sự tham dự đông đảo hơn 400 người đồng diễn. Đây là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Ấn Độ - Việt Nam (1972- 2022) và kỷ niệm 75 năm Ngày Độc lập của Ấn Độ. Bên cạnh đó, đây còn là dịp để người dân có cơ hội được tiếp xúc nhiều hơn về bộ môn này, qua đó góp phần phát triển phong trào rèn luyện thể dục thể thao, giữ gìn, bảo vệ sức khỏe cho bản thân và tạo nên sự gắn kết cộng đồng.

Hơn 400 người đồng diễn Yoga tại Công viên Văn Miếu.

Hơn 400 người đồng diễn Yoga tại Công viên Văn Miếu.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đoàn Tấn Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết đây là lần đầu tiên Ngày Quốc tế Yoga được tổ chức tại Đồng Tháp. Sự kiện lần này sẽ tạo sự lan tỏa mạnh mẽ đến phong trào luyện tập Yoga tại địa phương, đồng thời thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị, hợp tác, tăng cường hoạt động giao lưu văn hóa giữa Đồng Tháp và Ấn Độ.

Được biết, Yoga là một phương pháp luyện tập lâu đời có nguồn gốc từ Ấn Độ khoảng 5.000 năm trước. Bộ môn này là sự kết hợp các hoạt động thể chất, tinh thần và tâm linh để đạt được sự hài hòa của cơ thể và tâm trí. Ghi nhận những lợi ích toàn diện cùng với sự phổ biến của Yoga trên thế giới, Đại Hội đồng Liên hợp quốc đã chọn ngày 21/6 hằng năm là Ngày Quốc tế Yoga và được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2015.

Đọc thêm