Đồng Tháp nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình hình mới

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Hội nghị chia sẻ kinh nghiệm công tác đối ngoại nhân dân Cụm số 5 – Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam vừa diễn ra tại Đồng Tháp. Đến tham dự có ông Đoàn Tấn Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp và ông Phan Anh Sơn, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam. Cụm số 5 gồm 10 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh: An Giang, Bạc Liêu, Cà Mau, Đồng Tháp, Hậu Giang, Kiên Giang, Sóc Trăng, Trà Vinh, Vĩnh Long và TP Cần Thơ.

Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt UBND tỉnh Đồng Tháp, ông Đoàn Tấn Bửu Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, hiện nay đã chỉ đạo đơn vị dự thảo các văn bản tham mưu Tỉnh ủy triển khai Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 05/01/2022 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình hình mới. Đây là một Chỉ thị quan trọng, khẳng định vai trò trụ cột của công tác đối ngoại nhân dân, giữ vững phương châm “chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả”. Cũng tại hội nghị, đại diện Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Cụm số 5 đã chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trong công tác đối ngoại nhân dân và kiến nghị nhiều nội dung đến Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam để công tác đối ngoại nhân dân hiệu quả hơn.

Ông Phan Anh Sơn mong rằng Cụm số 5 phải luôn nâng cao nhận thức hệ thống chính trị về vai trò đối ngoại nhân dân trong tình hình hiện nay.Ông Phan Anh Sơn mong rằng Cụm số 5 phải luôn nâng cao nhận thức hệ thống chính trị về vai trò đối ngoại nhân dân trong tình hình hiện nay.

Ông Phan Anh Sơn, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi nhận các kiến nghị và khẳng định về vai trò quan trọng của công tác đối ngoại, trong đó có đối ngoại nhân dân. Ngoài ra , Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đề nghị Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Cụm số 5 tiếp tục chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh khi triển khai các hoạt động; làm tốt công tác vận động viện trợ phi Chính phủ nước ngoài; nâng cao nhận thức trong hệ thống Liên hiệp cũng như hệ thống chính trị về vai trò của đối ngoại nhân dân trong tình hình hiện nay.

Đọc thêm