Đồng Tháp: Phát triển toàn diện, hài hòa trên 03 trụ cột kinh tế – xã hội – môi trường đến năm 2050

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Tiếp tục hoạt động triển khai lập Quy hoạch tỉnh Đồng Tháp theo quy định của Luật Quy hoạch; UBND tỉnh vừa tổ chức Hội thảo giữa kỳ quy hoạch tỉnh Đồng Tháp thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 là tiền đề, nền tảng đối với việc hoạch định, định hướng phát triển kinh tế - xã hội cho tỉnh trong 30 năm tới.

Đây là hoạt động có ý nghĩa rất quan trọng để Đồng Tháp hoàn thiện các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển toàn diện, hài hòa trên 03 trụ cột: kinh tế – xã hội – môi trường.

Theo quy hoạch tổng thể, Đồng Tháp có 04 không gian kinh tế động lực: Vùng kinh tế biên giới thượng nguồn sông Tiền, Cụm kinh tế hậu cần sông Hậu, Vùng kinh tế sinh thái – nông nghiệp trung tâm Đồng Tháp Mười, Chuỗi đô thị hành lang và kinh tế ven sông Tiền; cùng với các hành lang kinh tế, các trục chiến lược, các ngành nghề mũi nhọn như: Công nghiệp chế biến, công nghiệp năng lượng, dịch vụ doanh nghiệp, kinh tế cửa khẩu, du lịch.

Đồng Tháp xác định nhân tố con người, thiên nhiên là quan trọng nhất trong mục tiêu phát triển đến 2050.Đồng Tháp xác định nhân tố con người, thiên nhiên là quan trọng nhất trong mục tiêu phát triển đến 2050.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trần Trí Quang, đến năm 2050, Đồng Tháp sẽ phát triển bền vững, tuân theo quy luật “thuận thiên”; phát triển nông nghiệp - công nghiệp - dịch vụ đảm bảo hài hòa lợi thế tự nhiên, đồng thời tạo sự khác biệt với các địa phương khác; phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế đặc trưng và nguồn lực của địa phương trong từng khu vực; chủ động hợp tác và hội nhập, thúc đẩy vai trò của tỉnh Đồng Tháp trong các mối quan hệ liên kết... là những quan điểm chủ đạo. Đặc biệt, để định hình sau 2030, Đồng Tháp xác định nhân tố con người, thiên nhiên là quan trọng nhất, xem hạnh phúc và chất lượng cuộc sống của người dân là cốt lõi và mục tiêu của sự phát triển; lấy giá trị văn hóa, con người Đồng Tháp là sức mạnh nội sinh quan trọng đảm bảo cho sự phát triển bền vững – ông nhấn mạnh.

Cũng tại buổi làm việc, ông Phạm Thiện Nghĩa, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, tham mưu tổ chức các Hội thảo theo từng nhóm vấn đề, lĩnh vực để tham vấn ý kiến, phản biện của chuyên gia, doanh nghiệp và người dân, tạo đồng thuận cao đối với Quy hoạch của tỉnh. Sau Hội thảo giữa kỳ, dự kiến Đồng Tháp sẽ thông qua báo cáo cuối kỳ vào giữa tháng 5/2022, với mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, Đồng Tháp trở thành tỉnh phát triển khá thuộc nhóm 05 tỉnh dẫn đầu trong vùng ĐBSCL với các chỉ số phát triển đạt trên mức trung bình cả nước.

Đọc thêm