Đồng Tháp: Quản lý, giáo dục, giúp đỡ người nghiện ma túy tại cộng đồng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - UBND tỉnh Đồng Tháp vừa ban hành Kế hoạch điều trị, cai nghiện và quản lý sau cai nghiện cho người nghiện ma tuý trên địa bàn tỉnh. Theo đó, trong khoảng thời gian từ năm 2020 đến 2021 Đồng Tháp giữ vững 18 xã, phường, thị trấn không có ma túy được tỉnh công nhận; phấn đấu đến cuối năm 2022 mỗi huyện, TP chuyển hoá ít nhất 01 xã, phường, thị trấn có ma túy thành xã, phường, thị trấn không có ma túy; tổ chức cai nghiện bằng hình thức phù hợp cho 70% người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý.

Theo kế hoạch đề ra, có nhiều nội dung thực hiện: Tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy; gắn kết chặt chẽ, lồng ghép nội dung chương trình phòng, chống ma túy với phòng, chống tội phạm, phòng chống HIV/AIDS và các chương trình phát triển kinh tế - xã hội khác ở địa phương; phát huy hiệu quả mô hình “Quản lý, giáo dục, giúp đỡ người nghiện ma túy tại cộng đồng” gắn với “Quỹ phát triển tái hòa nhập cộng đồng” và Mô hình “Tổ Nhân dân tự quản” góp phần hạn chế phát sinh người nghiện ma túy mới và kéo giảm tỷ lệ tái nghiện ma túy.

Thực hành lao động giản đơn, tăng cường công tác dạy nghề cho các người nghiện ma túy.

Thực hành lao động giản đơn, tăng cường công tác dạy nghề cho các người nghiện ma túy.

Song song đó, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa xã hội; xây dựng câu chuyện truyền thanh, chuyên mục truyền hình tuyên truyền, phổ biến thông tin cho Nhân dân về tác hại của ma túy, nêu gương điển hình tiêu biểu người hoàn lương sau cai nghiện ma túy có cuộc sống ổn định, gương người tốt việc tốt trong phong trào vận động, giúp đỡ người nghiện ma túy cai nghiện và quản lý sau cai.

Trong đó tập trung thực hiện các giải pháp, truyền thông về tác hại của ma túy, các chất gây nghiện, chất hướng thần; phát huy và duy trì điểm tư vấn chính sách, pháp luật hỗ trợ cho người nghiện ma túy; kết hợp các hoạt động điều trị gắn với vui chơi, giải trí, thể dục thể thao, thực hành lao động giản đơn, tăng cường công tác dạy nghề; khuyến khích các doanh nghiệp tham gia dạy nghề và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện ma túy tai cộng đồng; lồng ghép công tác cai nghiện ma túy, quản lý sau cai nghiện ma túy với các chương trình giảm nghèo, dạy nghề tạo việc làm.

Đọc thêm