Đồng Tháp: Quý I tai nạn giao thông giảm cả 03 tiêu chí

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 14/4, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông quý I và phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2022.

Tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ GTVT, Nguyễn Văn Thể đề nghị các địa phương cần đánh giá cụ thể nguyên nhân và các giải pháp hiệu quả để khắc phục, kéo giảm tai nạn giao thông; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông; tiếp tục rà soát, xử lý các điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông mới phát sinh; công an các đơn vị, địa phương tăng cường tuần tra, kiểm soát xử lý các hành vi vi phạm quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông của người tham gia giao thông; mở đợt cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp lễ 30/4, 01/5 và SeaGames 31 tổ chức tại Việt Nam.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Trí Quang dự tại điểm cầu tỉnh Đồng Tháp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Trí Quang dự tại điểm cầu tỉnh Đồng Tháp.

Tại Đồng Tháp, trong 03 tháng đầu năm đã xảy ra 24 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, làm 25 người chết, bị thương 04 người. Trong đó, những vụ tai nạn dẫn đến chết người chủ yếu xảy ra trên các tuyến quốc lộ, đường tỉnh lộ. Ngoài các nguyên nhân do người điều khiển phương tiện vi phạm làn đường, phần đường; vượt xe sai quy định; vi phạm tốc độ; sử dụng rượu, bia, chất kích thích còn phổ biến thì gần đây, tình hình tai nạn giao thông nổi lên nhiều vấn đề mới như: Tình trạng ô tô tải không thực hiện nghiêm quy định về xếp hàng hoá lên phương tiện, khiến cho hàng hoá bị rơi xuống đường, gây mất an toàn giao thông; nhiều đối tượng vi phạm còn trong độ tuổi thiếu niên.

Thep thống kê, trong quý I, toàn quốc xảy ra hơn 2.700 vụ tai nạn giao thông, làm chết hơn 1.600 người, bị thương trên 1.700 người. So với cùng kỳ năm 2021 đã giảm trên cả 03 tiêu chí, trong đó giảm 662 vụ tai nạn giao thông, giảm 67 người chết và giảm 739 người bị thương. Lực lượng Cảnh sát giao thông đã xử lý trên 600.000 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa, phạt tiền trên 674 tỷ đồng.

Đọc thêm