Đồng Tháp tháo gỡ khó khăn thúc đẩy phát triển du lịch cộng đồng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Đồng Tháp Lê Quốc Phong, lãnh đạo TP Sa Đéc cùng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa đến thăm Hội quán Cùng nhau làm du lịch, Hội quán Làng bột và mô hình sản xuất hiệu quả tại TP Sa Đéc. Hội quán cùng nhau làm du lịch, hiện có hơn 20 thành viên có điểm tham quan, du lịch và lưu trú tại TP Sa Đéc và huyện Cao Lãnh.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh được nghe thành viên Hội quán chia sẻ về hoạt động đón khách tham quan du lịch trong dịp Tết. Năm qua, tuy lượng khách giảm do ảnh hưởng dịch bệnh so với Tết năm trước nhưng trong bối cảnh hiện nay dịch bệnh vừa được kiểm soát thì lượng khách du lịch trong năm qua cũng là tín hiệu tích cực. Du khách sử dụng nhiều dịch vụ hơn tại các điểm tham quan và chủ yếu đi theo nhóm nhỏ, gia đình.

Bí thư Tỉnh ủy phấn khởi khi người dân Sa Đéc đã khôi phục hoạt động kinh doanh sau đại dịch Covid-19.Bí thư Tỉnh ủy phấn khởi khi người dân Sa Đéc đã khôi phục hoạt động kinh doanh sau đại dịch Covid-19.

Với kết quả trên, theo Bí thư Tỉnh ủy Lê Quốc Phong du lịch Sa Đéc đã có nhiều khởi sắc và phục hồi khá tốt; đồng thời đánh giá cao kết quả hoạt động của Hội quán trong năm qua, nhất là định hướng liên kết giữa các điểm du lịch với nhau để phục vụ du khách tốt hơn, trước mắt là du lịch hè sắp tới. Bên cạnh đó, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, lãnh đạo tỉnh sẽ luôn đồng hành, tháo gỡ khó khăn để thúc đẩy du lịch cộng đồng tại Sa Đéc. Sắp tới, hạ tầng giao thông sẽ cải thiện, là cơ hội để thu hút khách du lịch, nhất là du lịch ngắn ngày.

Cũng trong buổi làm việc, đại diện Hội quán Làng bột cho biết, sản lượng bột được tiêu thụ trong dịp Tết Nguyên đán có tăng hơn so với năm trước, tất cả các thành viên Hội quán đều khôi phục sản xuất, với nhiều sản phẩm bột được cung ứng ra thị trường. Bột cặn (phụ phẩm) trước đây được người dân chăn nuôi heo, nay được bán cho doanh nghiệp làm thức ăn chăn nuôi nên khắc phục được hạn chế về ô nhiễm môi trường do chăn nuôi không đảm bảo. Theo đó, mong muốn của thành viên Hội quán là đầu tư máy móc để sản xuất hiệu quả hơn, ổn định thị trường tiêu thụ và hướng đến xuất khẩu bột.

Đọc thêm