Đồng Tháp tiếp tục tầm soát diện rộng 'bóc tách' sạch F0 khỏi cộng đồng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Kết quả lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 diện rộng (đợt 2) toàn tỉnh Đồng Tháp đến ngày 31/8 đạt 92%, trong đó có 3 địa phương hoàn thành 100% kế hoạch.
Xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 diện rộng tại thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: Văn Khương
Xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 diện rộng tại thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: Văn Khương

Theo ông Phạm Thiện Nghĩa – Chủ tịch UBND tỉnh/Trưởng ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Đồng Tháp, một số địa bàn đã qua tầm soát rất nhiều lần nhưng vẫn còn phát hiện ca F0, qua đó cho thấy việc quản lý chưa chặt, truy vết, tầm soát còn bỏ sót F1.

Do đó, ông Phạm Thiện Nghĩa yêu cầu Tiểu ban Truy vết tập trung công tác điều tra dịch tễ, truy vết một cách kỹ lưỡng, chắc chắn để đạt hiệu quả hơn.

Giao nhiệm vụ trong ngày 1/9, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Đồng Tháp yêu cầu các địa phương tiếp tục đẩy mạnh tầm soát, hoàn thành dứt điểm theo kế hoạch.

Địa phương nào đã tầm soát đạt 100% thì tiếp tục rà soát lại, đặc biệt là tại các khu vực còn nghi nhờ, nhằm phát hiện và truy vết cho hết các F0, F1. Tiểu ban Điều phối cùng các địa phương tăng cường phối hợp, điều tiết, đảm bảo trả kết quả xét nghiệm nhanh nhất và không để tồn mẫu.

Bí thư Tỉnh uỷ tỉnh Đồng Tháp - Lê Quốc Phong lưu ý, Tiểu ban xét nghiệm cần tính toán phương án tầm soát cho các khu vực phong toả một cách nghiêm ngặt và nhanh hơn, hiệu quả hơn, trong đó có thể thực hiện phương án xét nghiệm vào các ngày 1, 2, 3, 5, 7, 14 thay vì 1, 3 ,7, 14 như hiện nay.

Bí thư Tỉnh uỷ nhấn mạnh, phải bóc tách triệt để F0 ngay từ đầu, cắt đứt thật nhanh các nguồn lây trong cộng đồng, khu cách ly, khu phong toả.

Đáng chú ý, ngày hôm qua (31/8) sau nhiều ngày, Đồng Tháp có số bệnh nhân COVID-19 đang điều trị ở dưới mốc 2.000 ca; số bệnh nhân xuất viện cộng dồn 4.944 ca. Đây là những thông tin tích cực.

Đọc thêm