Đồng Tháp tiếp tục xây dựng tổ chức Đoàn ưu tú và vững mạnh

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Trong buổi họp mặt kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh diễn ra vào chiều 30/3, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Phan Văn Thắng cho rằng, các cấp bộ Đoàn cần quan tâm cụ thể hoá các Nghị quyết, Kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ XI vào các chương trình hành động của đoàn viên, thanh niên; tiếp tục nghiên cứu, đăng ký các công trình thanh niên mang tính đột phá.
Trong năm qua có 03 công trình thanh niên cấp tỉnh, 47 công trình thanh niên cấp huyện và 557 công trình cấp cơ sở.

Trong năm qua có 03 công trình thanh niên cấp tỉnh, 47 công trình thanh niên cấp huyện và 557 công trình cấp cơ sở.

Cũng tại buổi họp mặt, ông Thắng cũng biểu dương hàng chục ngàn lượt đoàn viên, thanh niên đã phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện tham gia trên 627 đội hình tình nguyện phản ứng nhanh phòng, chống dịch, trực chốt tại cửa ngõ giao thông, hỗ trợ tiêm vaccine phòng COVID-19.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ cũng đề nghị tiếp tục xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, đội ngũ cán bộ đoàn các cấp phải đảm bảo về số lượng và nâng cao về chất lượng, đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ mới; tập trung công tác tạo nguồn, bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp; chuẩn bị chu đáo để tổ chức thành công Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Đồng Tháp, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Trong thời gian qua, Đoàn các cấp đã chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đoàn kết, tập hợp đông đảo đoàn viên, thanh niên vào tổ chức; tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, thanh niên và nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tham gia các phong trào thanh niên tình nguyện.

Đáng chú ý trong năm qua có 03 công trình thanh niên cấp tỉnh, 47 công trình thanh niên cấp huyện và 557 công trình cấp cơ sở; xây dựng mới 13 tuyến đường văn minh; 513 vườn ươm cây xanh thực hiện ươm trồng trên 01 triệu cây xanh; triển khai công trình “Vành đai xanh” - Trồng tre tuyến đường biên giới, được Trung ương Đoàn công nhận là 01 trong 10 Công trình Thanh niên tiêu biểu toàn quốc...

Đọc thêm