Động viên những mảnh đời lầm lỡ hướng thiện và khát vọng làm lại

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Công an tỉnh Tây Ninh đã triển khai thực hiện nhiều biện pháp giúp những người chấp hành xong án phạt tù ổn định cuộc sống, hạn chế tỷ lệ tái phạm tội và vi phạm pháp luật.
Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Thời gian qua, Công an tỉnh Tây Ninh đã triển khai thực hiện nhiều biện pháp để giúp đỡ những người lầm lỡ sớm trở lại cuộc sống bình thường, trở thành người có ích cho gia đình và xã hội; vừa giúp được họ trở thành một công dân bình thường như bao công dân khác, vừa kéo giảm được tình hình tội phạm, góp phần ổn định an ninh trật tự xã hội.

Điển hình, Đoàn Thanh niên Công an huyện Bến Cầu thực hiện nhiều công trình, phần việc để hỗ trợ khởi nghiệp cho các thanh niên “yếu thế” trên địa bàn bằng nhiều hình thức phong phú như: trao tặng bò sinh sản, trao đồ nghề sửa xe máy… Hằng năm, nhân dịp Tết Nguyên đán, Công an huyện Bến Cầu còn tổ chức thăm hỏi và trao tặng quà cho các thanh niên này. Qua đó, tạo sự thuận lợi cho những người chấp hành xong án phạt tù về địa phương cư trú ổn định cuộc sống, hạn chế tỷ lệ tái phạm tội và vi phạm pháp luật.

Đại úy Lê Thị Phương Nam, Bí thư Đoàn Thanh niên Công an huyện Bến Cầu, cho biết: Công an huyện thường xuyên phối hợp cùng Huyện đoàn và các Xã đoàn hỗ trợ cho thanh niên chấp hành xong án phạt tù, thanh niên cai nghiện để họ tái hòa nhập cộng đồng. Cụ thể, hỗ trợ vốn cho anh Trương Văn D. (ngụ xã An Thạnh) số tiền 15 triệu đồng để anh mua một con bò; hay một thanh niên khác ở xã Long Giang được hỗ trợ 15 triệu đồng để mua đồ nghề sửa xe khi người này cai nghiện trở về địa phương. Đồng thời, cán bộ Công an huyện, xã cũng thường xuyên theo dõi, động viên họ.

Nhận được sự giúp đỡ của chính quyền địa phương, đặc biệt của Công an huyện Bến Cầu, anh D xúc động: “Tôi được hỗ trợ 15 triệu đồng, rồi gia đình thêm ít vốn nữa để mua một con bò. Vài tháng nữa, con bò này chuẩn bị sinh sản thì gia đình có thêm vốn để mở rộng chăn nuôi. Tôi cảm ơn CBCS Công an huyện, chính quyền địa phương và sẽ cố gắng làm ăn để cải thiện cuộc sống gia đình...”.

Không những giúp họ khởi nghiệp, chăn nuôi, trồng trọt mà còn định hướng nghề nghiệp và hỗ trợ, giới thiệu việc làm cho một số đối tượng không có điều kiện làm nghề nông, hoặc các đối tượng có khả năng tiếp tục học nghề (hệ cao đẳng nghề, hệ trung cấp nghề, và sơ cấp).

Với sự quan tâm của Công an Tây Ninh và chính quyền các địa phương đã giúp đỡ không ít các phạm nhân. Giúp họ tái hòa nhập cộng đồng cho người chấp hành xong án phạt tù là hoạt động có ý nghĩa quan trọng, góp phần tích cực vào hoạt động phòng ngừa tội phạm nói chung và phòng ngừa tái phạm tội đối với người chấp hành xong án phạt tù nói riêng. Đây là một việc làm hết sức ý nghĩa và nhân văn cho xã hội nói chung và cho những người lầm lỡ nói riêng.

Đọc thêm