Dự án cải tạo, nâng cấp đê tả sông Hồng (Yên Lạc, Vĩnh Phúc): Thi công 'bẫy' người đi đường

(PLVN) -  Thi công dự án cải tạo, nâng cấp đê tả sông Hồng kết hợp đường giao thông tại xã Đại Tự (Yên Lạc, Vĩnh Phúc) bất chấp nguy hiểm cho người đi đường nhưng cơ quan chức năng chưa có biện pháp mạnh.
Người dân khu vực dự án cải tạo nâng cấp đê tả sông Hồng “than trời” vì đường thi công chậm, đi lại khó khăn

Dự án cải tạo, nâng cấp đê tả sông Hồng kết hợp đường giao thông địa phận huyện Yên Lạc (dự án) có điểm đầu từ Km17+950 thuộc địa phận xã Đại Tự và kết thúc ở Km28+800 xã Nguyệt Đức được UBND tỉnh Vĩnh Phúc phê duyệt đầu tư theo quyết định số 1374/QĐ-UBND tháng 6/2011 do UBND huyện Yên Lạc làm chủ đầu tư với tổng vốn ban đầu là 1.171 tỷ đồng.

Đây là dự án nhóm A, công trình đê cấp I. Theo kế hoạch, dự án sẽ hoàn thành và đưa vào khai thác sử dụng trong năm 2015, đảm bảo an toàn đê điều mùa mưa bão, hoàn thiện mạng lưới giao thông chính của tỉnh theo quy hoạch, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội.

Tuy nhiên dự án chậm tiến độ và được UBND tỉnh Vĩnh Phúc phê duyệt điều chỉnh quy mô tại quyết định số 3180/QĐ-UBND ngày 20/12/2018 với tổng mức đầu tư gần 650 tỷ đồng; chiều dài toàn tuyến hơn 10km, mặt cắt ngang nền 10,5m… Sau nhiều lần điều chỉnh, đến nay dự án vẫn ì ạch, nguyên nhân được xác định do thiếu vốn, hạn chế trong công tác chuẩn bị đầu tư, thời gian thẩm định thiết kế kéo dài...

Phản ánh của các hộ dân xã Đại Tự, chủ trương làm tuyến đường người dân vui mừng, ủng hộ. Một số hộ dân đập bỏ hàng rào trước nhà để con đường được mở rộng như thiết kế, thuận lợi cho việc đi lại chung của mọi người. Tuy nhiên, hiện nay, tuyến đường này đang trở thành nỗi ám ảnh đối với người dân mỗi khi di chuyển, làm cuộc sống người dân bị xáo trộn.

Được biết, vào tháng 5/2021, sau khi đi kiểm tra tại thực địa dự án, lãnh đạo huyện Yên Lạc yêu cầu Ban bồi thường giải phóng mặt bằng huyện đẩy nhanh tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng; đôn đốc, giám sát đơn vị thi công là Công ty Xây dựng Yên Lạc đẩy nhanh tiến độ, tuân thủ nghiêm theo phương án thiết kế và thi công đảm bảo chất lượng công trình.

Tuy nhiên, ghi nhận của phóng viên, hiện nay, dọc tuyến đường đê tả sông Hồng đoạn xã Đại Tự vẫn ngổn ngang thi công. Anh Nguyễn Văn Hào điều khiển xe ô tô tải chở hàng mang biển số 88C-13566 lưu thông đến đoạn đường đê tả sông Hồng thuộc thôn Đại Tự 3 (xã Đại Tự) bất ngờ sa lầy cả người và xe xuống đoạn đường đang làm.

Theo anh Hào, đơn vị thi công đường đang “giăng bẫy” người dân. Nhà thầu không gắn biển báo, chỉ dẫn báo hiệu công trình thi công khiến người điều khiển phương tiện tham gia giao thông không biết để tránh, phải mất rất nhiều thời gian; thậm chí tìm kiếm gạch chèn lót bánh xe thì mới thoát khỏi đoạn đường này.

Những hộ dân sinh sống trực tiếp dọc tuyến đường đê tả sông Hồng xã Đại Tự cũng liên tiếp phản ánh, đơn vị thi công là Công ty Xây dựng Yên Lạc không có động thái đẩy nhanh tiến độ, mặc cho việc đi lại của người dân rất khó khăn, bất tiện, nguy hiểm rình rập. Ngày nắng cả tuyến đường rơi vào tình trạng bụi bay mù mịt, che khuất tầm quan sát của người đi đường. Còn những ngày mưa lớn, tuyến đường như biến thành “sông”. Một số phương tiện xe máy, ô tô còn bị ngập nước, chết máy, sa lầy khi đang lưu thông.

Đáng bàn, đơn vị thi công đào xới, đổ vật liệu xây dựng tràn lan, lấp cả cống rãnh thoát nước. Đơn vị thi công không có biển bảng cảnh báo khi xây dựng; thi công "xôi đỗ" làm mặt đường gồ ghề, ổ voi, thùng vũng sâu hoắm; không thực hiện việc cắm biển cảnh báo, chăng dây, hoặc làm rào chắn bảo đảm an toàn cho người dân, gây ảnh hưởng rất lớn việc đi lại, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Người dân khu vực dự án kiến nghị chủ đầu tư, nhà thầu thi công có ngay biện pháp đảm bảo tiêu thoát nước; đảm bảo vệ sinh môi trường, thiết lập hệ thống cảnh báo đảm bảo an toàn cho người và phương tiện lưu thông qua lại. Đặc biệt, cần đẩy mạnh tiến độ thực hiện, sớm hoàn thiện dự án để người dân đỡ khổ.

Cận cảnh một số hình ảnh thi công ngổn ngang, “giăng bẫy” người dân:

Đọc thêm