Dự báo thời tiết đến hết kỳ nghỉ Tết

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, những ngày tới, các tỉnh miền Bắc vẫn chịu ảnh hưởng của không khí lạnh suy yếu... Từ 30/1, không khí lạnh tăng cường nhưng không ảnh hưởng nhiều đến thời tiết khu vực.

Ngày 30/1 (tức mùng 4 Tết), trời lạnh về đêm và sáng sớm.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, đêm 30-31/1, các tỉnh Trung Trung Bộ có mưa rải rác. Bắc Trung bộ đêm và sáng trời rét. 

Các tỉnh miền Nam mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa.

Cụ thể thời tiết các khu vực ngày 29/1 đến 1/2 (tức mùng 2 đến mùng 5 Tết):

Bắc Bộ ngày 29-31/1 nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, ngày trời nắng. Đêm và sáng trời lạnh.nhiệt độ thấp nhất vùng núi có nơi dưới 16 độ C, cao nhất là khu Tây Bắc 29 độ C.

Ngày 1/2 nhiều mây, có mưa vài nơi. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất vùng núi có nơi dưới 15 độ C, cao nhất là khu Tây Bắc có nơi trên 24 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế ngày 29-30/1 đêm có mưa vài nơi, ngày giảm mây, trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 18 độ C, cao nhất là phía Nam có nơi trên 27 độ C.

Ngày 31/1- 1/2 nhiều mây, có mưa rải rác. Nhiệt độ thấp nhất 17 độ C, cao nhất là phía Nam có nơi trên 25 độ C.

Đà Nẵng - Bình Thuận ngày 29 - 30/1 đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 21 độ C, cao nhất 31 độ C.

Ngày 31/1-1/2 phía Bắc có mưa rải rác; phía Nam có mưa vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 21 độ C, cao nhất 31 độ C.

Tây Nguyên ngày 29/1-1/2 đêm không  mưa, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 17 độ C, cao nhất 30 độ C.

Nam Bộ ngày 29/1 - 1/2 đêm không  mưa, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 22 độ C, cao nhất 33 độ C.

Hà Nội ngày 29/1 - 31/2 không  mưa, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 18 độ C, cao nhất 27 độ C.

 Ngày 1/2 mây thay đổi, trời nắng, nhiệt độ thấp nhất 18 độ C, cao nhất 25 độ C.

Đọc thêm