Du lịch Đồng bằng sông Cửu Long tăng cường liên kết, hợp tác phục hồi sau dịch

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Ngày 14/4, tại TP Cần Thơ, Hiệp Hội Du lịch Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) tổ chức Đại hội lần thứ IV, Nhiệm kỳ 2022-2027.

Phát biểu khai mạc Đại hội, ông Trần Việt Phường, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch ĐBSCL cho biết, trong nhiệm kỳ vừa qua, giai đoạn 2016-2019 du lịch ĐBSCL phát triển khá mạnh, toàn ngành tập trung đầu tư, xây dựng cơ sở hạ tầng du lịch, phát triển sản phẩm, mở rộng liên kết hợp tác và đẩy mạnh xúc tiến quảng bá du lịch, đã đưa du lịch ĐBSCL từng bước phát triển với mức tăng trường bình quân trên 15%/năm. Tuy nhiên giai đoạn 2020-2021 dịch bệnh COVID-19 đã ảnh hưởng nặng nề đến hoạt động du lịch cả nước, trong đó có ĐBSCL. Nhiều doanh nghiệp lữ hành, cơ sở lưu trú, khu vui chơi, giải trí phải đóng cửa hoặc tạm dừng hoạt động. Người lao động mất việc làm, doanh thu giảm sút nghiêm trọng. Năm 2020 giảm 47%. Năm 2021 giảm trên 80%.

Các đồng chí chủ tọa Đại hội

Các đồng chí chủ tọa Đại hội

Đến nay, Hiệp hội Du lịch ĐBSCL đã tái khởi động, phục hồi du lịch toàn vùng. Trong thời gian tới, Hiệp hội sẽ tăng cường liên kết – hợp tác, đẩy mạnh xúc tiến – quảng bá, phục hồi và phát triển du lịch ĐBSCL trong điều kiện bình thường mới. Đồng thời, phối hợp với các địa phương và doanh nghiệp đẩy mạnh kích cầu du lịch, thực hiện có hiệu quả chương trình liên kết – hợp tác với TP.HCM và các trung tâm du lịch lớn của cả nước.

Theo báo cáo của Hiệp hội Du lịch ĐBSCL, trong nhiệm kỳ vừa qua, Hiệp hội đã tổ chức nhiều hoạt động liên kết, hợp tác, phát triển du lịch và thường xuyên tổ chức các chương trình quảng bá, xúc tiến ở các vùng miền trong cả nước. Qua đó, tạo điều kiện cho các đơn vị, doanh nghiệp kết nối để thu hút khách về ĐBSCL ngày càng hiệu quả. Thực hiện tốt vai trò cầu nối giữa hội viên với các cơ quan quản lý Nhà nước các cấp, giải quyết kịp thời những kiến nghị, đề xuất chính đáng của doanh nghiệp. Hiệp hội đã tích cực phối hợp tuyên truyền, đẩy mạnh các hoạt động phòng chống dịch COVID-19, vận động doanh nghiệp hội viên nghiêm túc chấp hành các Chỉ thị của trung ương và địa phương về phòng chống dịch trên địa bàn. Đồng thời khắc phục khó khăn, thực hiện giãn cách xã hội và đẩy mạnh các hoạt động kích cầu du lịch nội địa với phương châm “vừa phòng chống dịch vừa từng bước phục hội hoạt động du lịch”.

Ông Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ phát biểu tại đại hội

Ông Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ phát biểu tại đại hội

Trong nhiệm kỳ 2022-2027, Hiệp Hội Du lịch ĐBSCL xác định đây là nhiệm kỳ tăng cường liên kết, hợp tác, đẩy nhanh xúc tiến, quảng bá du lịch, phục hồi và phát triển du lịch ĐBSCL sau dịch bệnh COVID-19. Theo đó, phối hợp với các địa phương và doanh nghiệp, tiếp tục đẩy mạnh kích cầu du lịch nội địa để thu hút khách đến ĐBSCL trong điều kiện bình thường mới, vừa phòng chống dịch vừa phát triển du lịch. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình hợp tác, liên kết phát triển du lịch của 2 cụm phía Tây và phía Đông ĐBSCL. Đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng du lịch, nâng cao chất lượng dịch vụ tại các cơ sở du lịch và tăng cường xúc tiến quảng bá du lịch toàn vùng.

Tăng cường các hoạt động hợp tác, liên kết giữa 13 tỉnh, thành ĐBSCL với TP.HCM, với các tỉnh, thành và các Trung tâm du lịch lớn trong cả nước như Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng… trong đó vai trò của doanh nghiệp du lịch là nòng cốt. Cơ cấu lại thị trường du lịch, đẩy mạnh hoạt động du lịch trong tình hình mới. Hỗ trợ doanh nghiệp đẩy mạnh công tác quảng cáo, xúc tiến du lịch trong và ngoài nước, trong đó cần quan tâm đẩy mạnh việc thu hút khách ngoài nước đến ĐBSCL.

Du khách thích thú với các loại hình du lịch ĐBSCL

Du khách thích thú với các loại hình du lịch ĐBSCL

Ông Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của Hiệp hội Du lịch ĐBSCL trong nhiệm kỳ vừa qua. Theo ông Hiện, Cần Thơ là TP trung tâm của vùng ĐBSCL. Hạ tầng giao thông đường bộ, đường thủy và đường hàng không khá thuận lợi. Tài nguyên du lịchđa dạng, tập trung nhiều loại hình thương mại, dịch vụ và vui chơi giải trí, đáp ứng tốt điều kiện để phát triển du lịch. Tuy nhiên, 2 năm qua, ngành du lịch bị ảnh hưởng nặng nề. Thị trường khách du lịch bị sụt giảm nghiêm trọng; doanh nghiệp du lịch, lao động du lịch đứng trước nhiều khó khăn, thách thức. Để phục hồi và phát triển du lịch, ngày 15/3/2022 Bộ VHTT&DL đã ban hành phương án mở cửa lại hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới. TP Cần Thơ đang tích cực triển khai thực hiện các biện pháp khôi phục và phát triển du lịch phương châm “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”. Đồng thời, tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết của Thành ủy Cần Thơ về đẩy mạnh phát triển du lịch trong tình hình mới.

Du lịch ĐBSCL đang dần phục hồi sau đại dịch

Du lịch ĐBSCL đang dần phục hồi sau đại dịch

Du lịch là ngành kinh tế tổng hợp, có tính liên ngành, liên vùng, xã hội hóa và hội nhập quốc tế cao. Phát triển du lịch đòi hỏi có sự vào cuộc của cá ngành, các cấp, các địa phương; các Hiệp hội du lịch và cộng đồng . Do đó, Hiệp hội du lịch ĐBSCL có vai trò quan trọng, làm cầu nối giữa cơ quan quản lý nhà nước với doanh nghiệp, nhằm thúc đẩy du lịch phát triển nhanh và bền vững. “Với ý nghĩa và tầm quan trọng đó, tôi tin tưởng Hội sẽ tiếp tục đổi mới, sáng tạo, có nhiều hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp, góp phần phát triển du lịch TP Cần Thơ nói riêng và du lịch ĐBSCL nói chung”, ông Hiện nhấn mạnh

Tại Đại hội, ông Trần Việt Phường tái đắc cử chức danh Chủ tịch Hiệp hội du lịch ĐBSCL nhiệm kỳ IV năm 2022-2027. Đồng thời bầu 7 Phó Chủ tịch gồm: Ông Lê Thanh Phong (Phó Chủ tịch thường trực), Phan Văn Hò, Vưu Chấn Hùng, Trần Hữu Hiệp, Lê Minh Sơn, Trần Minh Thanh và Đào Sĩ Tuấn.

Đọc thêm