Du lịch Khánh Hòa 'kết sức mạnh - nối thành công'

(PLVN) - Chiều 12/3, Hội Lữ hành Khánh Hòa thuộc Hiệp hội Du lịch Nha Trang - Khánh Hòa tổ chức Hội nghị Kết nối lữ hành với chủ đề “Kết sức mạnh - Nối thành công” và triển khai kế hoạch đón khách du lịch mùa hè. 
Các đại biểu giao lưu, trao đổi tại Hội nghị.
Các đại biểu giao lưu, trao đổi tại Hội nghị.

Có hơn 100 đại biểu đại diện cho hơn 100 công ty, doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực lữ hành tham dự Hội nghị.

Ông Trần Minh Đức - Chủ tịch Hội Lữ hành Khánh Hòa cho biết, trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa hiện có 138 doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành. Trong đó, có 22 doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa, 116 doanh nghiệp lữ hành quốc tế.

Trong thời gian qua, dịch Covid-19 đã ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động lữ hành trong cả nước, trong đó hoạt động lữ hành ở Khánh Hòa gặp muôn vàn khó khăn. Đến nay, chỉ có khoảng 30% doanh nghiệp lữ hành trên địa bàn tỉnh đang hoạt động cầm chừng và 70% doanh nghiệp lữ hành đang “ngủ đông”.

“Dịch Covid-19 ở Khánh Hòa đã được kiểm soát tốt. Nha Trang - Khánh Hòa là điểm đến an toàn và luôn sẵn sàng “giang rộng vòng tay” chào đón du khách khắp mọi miền đất nước đến đây. Trong điều kiện hiện nay, Hội Lữ hành Khánh Hòa chủ yếu hướng đến kết nối thị trường khách nội địa từ các tỉnh, thành trong cả nước đến với Khánh Hòa. Hội cũng đang chuẩn bị các điều kiện, sẵn sàng đón khách quốc tế các nước như: Nga, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ… khi thị trường quốc tế mở của trở lại. Dự kiến vào tháng 4/2021, đúng dịp du lịch mùa hè”, ông Đức cho biết.

Theo ông Trần Việt Trung - Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa, nếu không có hoạt động lữ hành phối hợp với cơ quan chức năng để đưa khách du lịch về Khánh Hòa thì rất khó hồi phục thị trường du lịch tại địa phương. Để đưa đông đảo khách du lịch về với Nha Trang - Khánh Hòa trong dịp hè này, Hội Lữ hành phải là nhân tố tiên phong, kết nối.

Bên cạnh đó, các cơ sở lưu trú, khu vui chơi, điểm du lịch cần có chương trình giảm giá và các gói ưu đãi để thu hút khách. Các doanh nghiệp cũng cần tạo ra các sản phẩm du lịch mới, phù hợp với khách nội trong điều kiện hiện nay.

“Tôi kêu gọi các cơ sở lưu trú, khu du lịch, các điểm du lịch cần kết nối chặt chẽ với Hội Lữ hành để đón khách về với địa phương. Tôi hy vọng hoạt động du lịch ở Nha Trang - Khánh Hòa sẽ sớm hồi phục và hoàn thành mục tiêu đón 5 triệu khách du lịch trong năm 2021”, ông Trung nói. 

Đọc thêm