Đưa người khác trốn đi nước ngoài, 4 người Nghệ An nhận hơn 19 năm tù

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Trên cơ sở phân tích vai trò, hành vi của từng bị cáo trong vụ án tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài, TAND tỉnh Quảng Bình đã tuyên phạt 4 bị cáo tổng cộng 19 năm 6 tháng tù giam.
Các bị cáo Vân, Thắm, Mạnh, Mười (tính từ trái sang phải).
Các bị cáo Vân, Thắm, Mạnh, Mười (tính từ trái sang phải).

Vừa qua (24/2), TAND tỉnh Quảng Bình đã tổ chức phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử công khai 4 bị cáo quê tại tỉnh Nghệ An về tội “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”.

Các bị cáo gồm: Trương Thị Thắm (SN 1975, quê quán huyện Diễn Châu); Vũ Thị Vân (SN 1980, quê quán huyện Diễn Châu); Phan Văn Mười (SN 1976, quê quán TX Cửa Lò); Phạm Văn Mạnh (SN 1985, quê quán huyện Tân Kỳ).

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Quảng Bình, từ khoảng tháng 3-6/2020, Trương Thị Thắm quen biết một người đàn ông tên Rois (quốc tịch Indonesia) có thể tổ chức đưa người vượt biên từ Indonesia đến Australia bằng tàu biển với chi phí 10.000 USD/người (đặt cọc trước 1.500 USD/người).

Trong khoảng thời gian này, Vũ Thị Vân (quen biết với Thắm) tiến hành gọi điện cho Phan Văn Mười và Phạm Văn Mạnh tìm người có nhu cầu sang Australia lao động để đưa đi.

Để tạo sự tin tưởng, các đối tượng Vân, Mười, Mạnh đưa ra thông tin rằng, sẽ đưa người lao động xuất phát từ Việt Nam đến Indonesia bằng hàng không tại sân bay Tân Sơn Nhất. Sau đó, từ Indonesia người lao động sẽ đi bằng tàu du lịch biển 5 sao, tàu hải quan, tàu hải quân hợp pháp đến Australia với chi phí từ khoảng 13.000 USD - 15.000 USD.

Tại Việt Nam, các đối tượng Vân, Mười, Mạnh đã lôi kéo được 17 lao động và tổ chức đưa họ sang Indonesia. Sau khi đến thủ đô Jakarta, Indonesia, Phan Văn Mười, Vũ Thị Vân và Trương Thị Thắm thu tiền cọc mỗi người trong đoàn 2.000 USD.

Tại thủ đô Jakarta (Indonesia), đối tượng Rois và Phan Văn Mười tiếp tục mua vé máy bay cùng 17 lao động di chuyển đến TP Makassar chờ đón tàu biển đi Australia; còn các đối tượng Vũ Thị Vân, Trương Thị Thắm trở về Việt Nam.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 nên đối tượng Rois không tìm được tàu lớn vượt biển, chỉ có tàu nhỏ. Điều này khiến 6 lao động trong đoàn từ bỏ ý định đến Australia và cùng Phan Văn Mười trở về Việt Nam; 11 người còn lại đồng ý sang Australia bằng thuyền nhỏ với đối tượng Rois (điều kiện nộp thêm vào tài khoản của Rois 3.700 USD/người).

Trong quá trình vượt biển hơn 10 ngày, do thuyền bị hỏng máy nên trôi dạt vào vùng biển Đông Timor, 11 lao động Việt Nam cùng Rois bị lực lượng chức năng nước sở tại bắt giữ.

Tại phiên tòa sơ thẩm, những người lao động sang Australia bất hợp pháp thừa nhận, qua hệ thống môi giới, giá trọn gói khi đến Australia trót lọt không phải từ 13.000 USD-15.000 USD mà còn có thể gấp đôi.

Tại phiên tòa sơ thẩm, các bị cáo trong vụ án hoàn toàn thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Trên cơ sở phân tích vai trò, hành vi của từng bị cáo trong vụ án; căn cứ vào hồ sơ vụ án và quá trình tranh tụng tại tòa, HĐXX tuyên phạt tổng cộng 19 năm 6 tháng tù cho các bị cáo. Trong đó: Vũ Thị Vân 6 năm tù, Trương Thị Thắm 5 năm 6 tháng tù, Phan Văn Mười 5 năm tù và Phạm Văn Mạnh 3 năm tù.

Đọc thêm